Du lịch Cát Bà dịp lễ 30.4: Làm thế nào để tránh ùn tắc khi đi phà?

Lê Tân
Lê Tân
30/04/2022 16:01 GMT+7

Sau khoảng thời gian tạm dừng cho ô tô con xuống phà, đoạn đường vào bến phà Gót để sang Cát Bà đã trở nên thông thoáng hơn.

Hôm nay (30.4) là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày. Là địa điểm du lịch nổi tiếng nên đảo Cát Bà ở TP.Hải Phòng luôn thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Người dân đổ ra đảo Cát Bà nghỉ lễ.

Lê Tân

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm phương tiện, chủ yếu là ô tô con, đã đổ về bến phà Gót (phà từ đảo Cát Hải qua đảo Cát Bà) và gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Đoàn xe đợi xuống phà kéo dài nhiều cây số.

Tuy nhiên, việc ùn tắc bắt đầu giảm từ 9 giờ sáng. Đến 13 giờ, đường vào bến phà Gót đã thông thoáng. Đây cũng là thời gian bến phà Gót dừng cho xe ô tô con, xe tải xuống phà theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, khoảng thời gian từ 9 giờ đến 13 giờ, hầu như không có xe ô tô con di chuyển tới phà. Bãi đỗ xe được UBND H.Cát Hải bố trí cho người dân gửi xe cũng chỉ có vài chiếc.

Ông Vũ Mạnh Trung, Trưởng bến phà Gót, cho biết: "Do người dân đã nắm bắt được thông tin về thời gian cấm xe con nên chủ động sử dụng phương tiện khác ra đảo Cát Bà. Sáng nay, lượng xe từ 9 chỗ trở lên nhiều đột biến. Xe máy cũng nhiều. Hiện nay thì phà vẫn chạy hết công suất với 5 phà to, 4 phà nhỏ nhưng không bị ùn tắc kéo dài. Xe đến đâu, phà chở hết đến đó".

Theo ông Trung, nếu người dân chủ động tính toán trong việc đi lại thì sẽ đỡ vất vả hơn. "Xe con có thể đi sớm hoặc đi vào chiều. Các hãng lữ hành hoặc đoàn đi xe to thì bố trí đi vào khoảng 9 giờ đến 13 giờ để tránh xe con", ông Trung gợi ý.

Trước đó, TP.Hải Phòng đã có quyết định tạm dừng chuyên chở ô tô con, xe tải qua phà Gót (theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà) từ ngày 30.4 - 3.5 và trong các ngày thứ bảy, chủ nhật từ ngày 1.6 đến hết tháng 8.2022. Thời gian tạm dừng là từ 9 - 13 giờ vào những ngày trên.

Với ô tô không được xuống phà, UBND H.Cát Hải sẽ bố trí trông xe miễn phí cho người dân trong các ngày từ 30.4 - 3.5. Bãi đỗ xe là khu đất do H.Cát Hải quản lý rộng 33.000 m2 tại bãi công trường số 7 (vị trí đầu đường dẫn vào bến phà Gót, TT.Cát Hải), có thể chứa được khoảng 2.500 xe con.

Anh Ngọc (du khách từ Hà Nội) cho hay: "Đi bộ một chút rồi xuống được phà còn đỡ sốt ruột hơn là ngồi xe chờ đợi, nhìn cảnh ùn tắc".

Tuy nhiên, trên thực tế, đoạn đường từ bãi gửi xe vào bến phà khoảng 500 m. Trong những ngày nắng nóng, du khách sẽ khá vất vả khi đi bộ đến bến phà vì vừa di chuyển vừa mang theo hành lý. Để thuận tiện hơn, một số người đã đi xe ôm ra bến phà với giá 20.000 đồng/lượt.

Trong khi đó, một số người làm dịch vụ du lịch ở Cát Hải cho biết, việc hủy tour, hủy đặt phòng vì việc cấm ô tô theo khung giờ không nhiều, đảo Cát Bà vẫn có rất đông khách du lịch.

Anh Đỗ Ngọc Bảo (chủ một cơ sở lưu trú ở TT.Cát Bà) chia sẻ: "Cát Bà tắc từ nhiều năm nay rồi. Du khách cũng quen. Riêng tôi thì luôn tư vấn cho khách cách để di chuyển thuận lợi nhất trước khi họ đến đảo".

Phà Gót xảy ra ùn tắc từ tờ mờ sáng, xe đi sớm chủ yếu là xe con để tránh thời gian cấm xuống phà.

Lê Tân

Trời càng sáng, lượng xe đổ về bến phà Gót càng đông, gây ùn tắc kéo dài

Lê Tân

Do người dân đã nắm bắt được thông tin về thời gian cấm xe con nên chủ động sử dụng phương tiện ra đảo Cát Bà. Sáng nay, lượng xe từ 9 chỗ trở lên tăng đột biến.

Lê Tân

Lực lượng chức năng đã bố trí phân luồng phương tiện từ xa, điều tiết xe xuống phà.

Lê Tân

Một số lái xe đi sớm đã phải đợi 3 tiếng để xuống được phà Gót nên tranh thủ ăn uống trên xe.

Lê Tân

Khá nhiều du khách chọn cách đi bộ xuống phà vì không muốn ngồi trên xe nhìn cảnh ùn tắc.

Lê Tân

Để thuận tiện hơn, một số người đã đi xe ôm với giá 20.000 đồng/lượt.

Lê Tân

TP.Hải Phòng đã bố trí 10 xe buýt để chở du khách từ bến phà về trung tâm TT.Cát Bà.

Lê Tân

Tuy nhiên, việc ùn tắc bắt đầu giảm từ 9 giờ sáng. Đến 13 giờ, đường vào bến phà Gót đã thông thoáng.

Lê Tân

Hiện nay phà vẫn chạy hết công suất với 5 phà to, 4 phà nhỏ nhưng không bị ùn tắc kéo dài. Xe đến đâu, phà chở hết đến đó.

Lê Tân

Bãi đỗ xe được UBND H.Cát Hải bố trí cho người dân gửi xe cũng chỉ có vài chiếc.

Lê Tân

Theo cơ quan chức năng, để tránh cảnh ùn tắc ở phà, xe con có thể đi sớm hoặc buổi chiều. Các hãng lữ hành hoặc đoàn đi xe lớn thì bố trí đi vào khoảng 9 giờ đến 13 giờ để tránh xe con.

Lê Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.