Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam quý 1 giảm hơn 18%, thiệt hại hàng tỉ USD

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
29/03/2020 21:39 GMT+7

Theo số liệu Tổng cục Du lịch , 3 tháng đầu năm, số lượt khách quốc tế đến VN đạt hơn 3,68 triệu lượt khách, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2019; tổng số khách nội địa đạt 13 triệu lượt khách, giảm 18%.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 143.600 tỉ đồng. Riêng trong tháng 3, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam là 449.923 lượt khách, giảm 63,8% so với tháng 2 và giảm 68,1% so với tháng 3.2019.
Từ đầu năm tới nay, du lịch gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguyên nhân chính là do tạm dừng khai thác du lịch với Trung Quốc, trong khi đây là thị trường chiếm đến 70% nguồn khách của du lịch Việt Nam.
Sau việc đình trệ của thị trường Trung Quốc, các thị trường quen thuộc như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu cũng gặp vấn đề tương tự khi dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát tại các nước này. Nhiều công ty du lịch đã phải cho nhân viên nghỉ từng phần.
Trước đó, Tổng cục Du lịch ước tính thiệt hại du lịch Việt Nam do dịch Covid-19 trong các tháng 2, 3 và 4 sẽ vào khoảng 5,9 -7 tỉ USD. Con số này dựa trên thất thu từ du lịch Trung Quốc là 1,8 - 2 tỉ USD, từ các thị trường khách quốc tế còn lại là 2,2 - 2,3 tỉ USD, và thị trường nội địa là 1,9 - 2,7 tỉ USD.
Tuy nhiên, thời điểm đưa ra con số đó là lúc các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu chưa bùng phát dịch Covid-19.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.