Đưa cù lao Phú Lợi ra khỏi ranh rừng phòng hộ

04/10/2022 07:19 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giao các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu thực hiện thủ tục pháp lý đưa toàn bộ diện tích cù lao Phú Lợi (xã Thạnh An, H.Cần Giờ) ra khỏi ranh giới rừng phòng hộ.

Ngày 3.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp Sở TN-MT và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu thực hiện thủ tục pháp lý đưa toàn bộ diện tích cù lao Phú Lợi (xã Thạnh An, H.Cần Giờ) ra khỏi ranh giới rừng phòng hộ. Đồng thời, Sở QH-KT phối hợp với H.Cần Giờ rà soát quy hoạch điểm dân cư của xã thuộc quy hoạch vùng của huyện để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên xã đảo Thạnh An.

Liên quan đề án di dời 1.280 hộ dân vùng trũng thấp, sạt lở, ven sông, ven biển, Sở TN-MT sớm giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để người dân ổn định cuộc sống. Hiện nhiều hộ dân trong đề án này được giao đất nhưng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nằm trong ranh giới rừng phòng hộ.

Hồi tháng 7.2022, Báo Thanh Niên đăng bài Hàng ngàn hộ dân “đứng ngồi không yên” vì quy hoạch tréo ngoe, phản ánh người dân ở xã đảo Thạnh An bị giới hạn nhiều quyền lợi như: tách thửa, mua bán, chuyển nhượng đất do vướng ranh rừng phòng hộ. Theo UBND H.Cần Giờ, cù lao Phú Lợi (ấp Thạnh Bình và ấp Thạnh Hòa) rộng gần 48,6 ha; trong đó có 15,23 ha đất ở được cấp cho 571 hộ dân, còn lại là đất có rừng và trụ sở cơ quan, tôn giáo, tín ngưỡng, quốc phòng, an ninh, đơn vị sự nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.