Đức đồng ý gửi xe tăng Leopard 1 cho Ukraine

03/02/2023 06:58 GMT+7

Chính phủ Đức đã phê duyệt việc chuyển xe tăng Leopard 1 cho Ukraine và đang đàm phán về việc mua lại 15 hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard từ Qatar để gửi tới Kyiv.

Báo Sueddeutsche Zeitung tại Đức ngày 3.2 dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết việc giao xe tăng Leopard cho Ukraine có thể diễn ra bất cứ lúc nào sau khi các xe tăng này được sửa chữa xong.

Hai công ty chuyên sản xuất trang thiết bị quân sự Rheinmetall và Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) muốn tân trang lại hàng chục xe tăng Leopards 1 và có thể cung cấp chúng cho Ukraine nếu Kyiv sẵn sàng mua chúng.

Đức đồng ý gửi xe tăng Leopard 1 cho Ukraine - Ảnh 1.

Xe tăng Leopard 1 của Đức

CHỤP MÀN HÌNH WIKIMEDIA

Tờ báo cũng cho hay một số quan chức Đức đã thảo luận với Bộ Ngoại giao Qatar về khả năng mua lại 15 hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard mà Doha đã mua để bảo vệ các sân vận động trong mùa World Cup 2022. Ngoài ra, Berlin cũng đang cố gắng mua thêm đạn dược từ Qatar.

"Hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard đã cho thấy rất rõ khả năng của chúng trong cuộc chiến ở Ukraine. Nếu chúng tôi có thể nhận được nhiều hơn từ các đối tác ở đây, điều đó chắc chắn sẽ giúp ích cho người Ukraine", tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius được tờ báo dẫn lời.

Đức cho phép chuyển xe tăng Leopard 1, xe phòng không Gepard cho Ukraine

Thông tin trên xuất hiện sau khi giới chức Đức hôm 25.1 thông báo sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine và cho phép các nước đối tác tái xuất khẩu loại khí tài này sau nhiều tháng tranh luận. Sự chần chừ của Đức trong việc đưa các xe tăng chủ lực này đến chiến trường ở Ukraine đã trở thành vấn đề gây bất hòa giữa các thành viên NATO.

Đức vốn cảnh giác với những động thái có thể khiến Nga leo thang xung đột, dù Kyiv đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng trước lập trường của Berlin. Giới chức Ukraine cho rằng dòng xe tăng hạng nặng do Đức sản xuất sẽ mang đến cho lực lượng của họ hỏa lực và tính cơ động cần thiết để giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát ở miền đông và miền nam.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 2.2 cho biết “không có cây đũa thần” nào có thể giúp Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, khi được hỏi về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu của Anh cho Kyiv, Reuters đưa tin. Ông Wallace không loại trừ khả năng đưa chiến đấu cơ đến Ukraine nhưng nói đây không phải là thứ Ukraine cần ngay bây giờ và có những vấn đề thực tế cần xem xét, chẳng hạn như sẽ mất nhiều tháng để huấn luyện lực lượng Ukraine sử dụng chúng.

Nhà kho chứa đầy xe tăng Leopard 1 gây tranh cãi ở Bỉ

Cũng trong hôm 2.2, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đưa ra đánh giá rằng 6 tháng tới sẽ là giai đoạn "then chốt" đối với Ukraine, theo Reuters. Dự báo xuất hiện trong bối cảnh lực lượng Nga đã giành được một số thắng lợi trên thực địa trong những tuần gần đây. Ông Burns mới đây cũng đã đến Ukraine và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.