Đức thông báo không gửi chiến đấu cơ cho Ukraine

10/03/2022 11:28 GMT+7

Ngày 9.3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz loại trừ khả năng gửi chiến đấu cơ cho Kyiv.

Đây là lần thứ 2 trong vòng vài giờ đề nghị phương Tây hỗ trợ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị từ chối.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, ông Scholz phát biểu: “Chúng tôi đã cung cấp mọi loại vật liệu quốc phòng và đã gửi vũ khí mà chúng tôi từng đề cập, nhưng đúng là chúng tôi phải xem xét cực kì kỹ lưỡng về các bước đi cụ thể, và chắc chắn máy bay chiến đấu không là một phần của kế hoạch”.

Trước đó, Mỹ đã bác bỏ đề nghị cung cấp các chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine thông qua căn cứ không quân Mỹ ở Đức của Ba Lan.

Trước đó, ngày 8.3, Warsaw đã đề nghị cung cấp chiến đấu cơ MiG-29 do Nga sản xuất để tái trang bị cho không quân Ukraine bằng cách chuyển chúng đến một căn cứ của Mỹ ở Ramstein (Đức) trước khi chúng được triển khai tại Ukraine.

Đề nghị này được công bố sau khi Tổng thống Ukraine nhắc lại yêu cầu hỗ trợ nhiều hơn.

Lầu Năm Góc bác bỏ đề nghị này vì lý do đưa chiến đấu cơ từ căn cứ Mỹ-NATO “đến không phận đang tranh chấp với Nga để chuyển cho Ukraine đã gây ra lo ngại nghiêm trọng cho toàn thể liên minh NATO”.

Ông John Kirby, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ nói: "Cộng đồng tình báo đánh giá rằng việc chuyển Mig-29 cho Ukraine có thể bị hiểu nhầm là làm leo thang căng thẳng".

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 9.3, ông Zelensky tiếp tục lặp lại đề nghị cộng đồng quốc tế lập vùng cấm bay ở Ukraine, khẳng định các lãnh đạo phương Tây sẽ phải chịu trách nhiệm cho “thảm họa nhân đạo” nếu không làm vậy.

Ba Lan đề nghị 'tặng' Mỹ Mig-29 để chuyển cho Ukraine, Lầu Năm Góc nói gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.