'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
07/02/2023 05:11 GMT+7

'Đừng nghĩ là phải học thể dục thể thao thì mới đá bóng giỏi. Học ngân hàng, tài chính có thể đá bóng chẳng kém gì dân thể thao, còn sinh viên thể thao học lực cũng có thể khiến sinh viên ngành khác nể phục!'.

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 1.

'Không phải sinh viên ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém hơn dân thể thao'

NHẬT THỊNH

Đó là tuyên bố thẳng thắn của ông Ngô Chí Tiến, HLV trưởng đội bóng đá Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM trước thềm giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023. Chuẩn bị cho giải đấu này, những ngày qua đội bóng do ông Tiến dẫn dắt tập luyện rất chăm chỉ.

Ông Ngô Chí Tiến đồng hành với đội bóng của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM 3 năm trở lại đây. Sau thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19, đội chưa có nhiều cơ hội để thử sức trong nhiều giải đấu. Do đó, với giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, họ hạ quyết tâm mạnh mẽ hơn.

HLV Ngô Chí Tiến cho biết phong trào thể dục thể thao trong sinh viên, đặc biệt là bóng đá của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. CLB bóng đá BUFC của trường hoạt động 12 năm qua, tham gia nhiều giải phong trào. Từ đây cũng tuyển lựa được nhiều chân sút có tố chất và tư duy bóng tốt để vào đội tuyển bóng đá của trường.

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 2.

HLV Ngô Chí Tiến

NHẬT THỊNH

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 3.

NHẬT THỊNH

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 4.

NHẬT THỊNH

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 5.

Sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM chăm chỉ trên sân tập

NHẬT THỊNH

Cuối tuần qua, đội bóng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có trận giao hữu với đội Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM để chuẩn bị cho giải. Sau trận đấu này ông Ngô Chí Tiến thẳng thắn góp ý với các sinh viên những vấn đề cần phải khắc phục. Thứ nhất là nhiều cầu thủ chưa tiếp cận, chưa hình dung được lối chơi, cách chơi ở sân 11 người. Thứ hai lực lượng cũng chênh lệch trong đội khi có bạn có kỹ năng tốt, có bạn thì chưa, do đó vận hành chiến thuật chơi bóng chưa đạt được yêu cầu tốt nhất.

"Tôi không phân biệt mình đang huấn luyện cho sinh viên ngân hàng hay sinh viên thể thao. Tôi muốn học trò phải nhớ rằng đừng nghĩ sinh viên thể thao, giáo dục thể chất thì mới chơi môn bóng đá tốt. Cũng đừng nghĩ là sinh viên ngân hàng, tài chính thì học lực tốt, thể thao thì học dở hơn", ông Tiến nói.

"Sinh viên ngân hàng, tài chính cũng có thể đá bóng tốt, và sinh viên thể thao cũng học rất giỏi khiến sinh viên các trường khác phải nể phục. Do đó, tôi nghĩ rằng khi sinh viên xác định tham gia sân chơi nào phải nỗ lực hết mình, cố gắng hết 100% chứ đừng nửa vời", HLV Ngô Chí Tiến nhấn mạnh.

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 6.

NHẬT THỊNH

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 7.

HLV Ngô Chí Tiến thẳng thắn nhắc nhở học trò

NHẬT THỊNH

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 8.

Tập thể đội bóng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

NHẬT THỊNH

Bằng chứng cho việc không nửa vời này, mỗi tuần thầy trò HLV Ngô Chí Tiến tập các buổi tối, từ 20 giờ 30 tới 23 giờ. Gần tới vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 thì số buổi tập tăng lên. Họ có thể tập lúc 5 giờ sáng. Các sinh viên nhà cách xa sân bóng của trường nhưng cũng rất chăm chỉ, chịu khó để có mặt đúng giờ tập.

"Tôi luôn nhắc các em, chỉ cần các em muốn tập, tôi sẽ sắp xếp được thời gian để các em tập được. Bình thường những lúc ăn liên hoan, giải lao thầy trò có thể đùa giỡn vui vẻ. Nhưng vào sân tập là phải nghiêm túc và có kỷ luật", HLV Ngô Chí Tiến trao đổi.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải

Giống như đội bóng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đội bóng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) cũng đang ở giai đoạn tập luyện nghiêm túc về thể lực, kỹ thuật cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.

Ông Nguyễn Huỳnh Sinh, Phó phòng công tác học sinh sinh viên, Bí thư Đoàn trường cho biết UEF có các CLB bóng đá trong trường, cầu thủ được cọ xát qua một số giải bóng đá. Sinh viên tham gia giải bóng đá được nhà trường tạo điều kiện trong quá trình tập luyện, thi đấu, khen thưởng nếu có các giải thưởng.

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 9.

NHẬT THỊNH

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 10.

HLV Lê Văn Khoa chỉ đạo các học trò

NHẬT THỊNH

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 11.

NHẬT THỊNH

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 12.

NHẬT THỊNH

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 13.

Tập thể đội bóng UEF

NHẬT THỊNH

HLV trưởng Lê Văn Khoa cho biết giai đoạn này đội bóng của UEF đẩy mạnh tập luyện về thể lực, chiến thuật tấn công, cách điều phối thể lực để các cầu thủ làm quen sân 11 người.

"Chúng tôi cũng nhấn mạnh tinh thần đá đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp tới toàn đội bóng và đội ngũ cổ động viên. Về tinh thần thi đấu, tôi phổ biến tới các cầu thủ phải đá nhiệt huyết, đá đúng, không đá xấu, không đá láo, giữ tinh thần đoàn kết, hài hòa với đồng đội và cả đội bạn", HLV trưởng đội bóng UEF cho biết.

'Đừng nghĩ học ngân hàng, tài chính thì đá bóng kém dân thể thao' - Ảnh 14.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.