Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 9.4, tuyến đường ĐH09 thuộc xã Bình Minh (Quảng Ngãi) đang trong tình trạng hư hỏng nặng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đường ĐH09 đoạn qua địa bàn xã Bình Minh (Quảng Ngãi) xuống cấp nghiêm trọng
ẢNH: HẢI PHONG
Mặt đường bong tróc, nham nhở với hàng loạt "ổ voi", "ổ gà" dày đặc. Nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, lộ đá nhấp nhô, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Nhìn từ trên cao, toàn tuyến đường loang lổ như một "tấm áo rách" kéo dài qua nhiều khu dân cư.

Mặt đường bong tróc
ẢNH: HẢI PHONG
Không chỉ người đi đường gặp nguy hiểm, cuộc sống của người dân hai bên tuyến cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Vào mùa nắng, bụi bay mù mịt theo mỗi lượt xe qua lại, phủ kín nhà cửa. Đến mùa mưa, nước và bùn đất bắn tung tóe, khiến sinh hoạt đảo lộn.

Đường xuất hiện nhiều ổ voi
ẢNH: HẢI PHONG
Nhiều hộ dân buộc phải dùng bạt che chắn, thường xuyên tưới nước trước nhà để giảm bụi. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ mang tính tạm thời. Một số quán tạp hóa ven đường rơi vào cảnh ế ẩm vì khách ngại dừng lại do đường xấu, bụi bẩn.

Người dân tưới nước để đường đỡ bụi
ẢNH: HẢI PHONG
Ông Võ Văn Thanh (55 tuổi, ở thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh) cho biết, tuyến đường ĐH09 đã xuống cấp nhiều năm nhưng chưa được sửa chữa, khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.
"Đường này được đầu tư hơn 20 năm, trước đây là tuyến liên xã nên xe chở nông sản đi lại nhiều, lâu ngày hư hỏng nặng. Mong muốn các cấp sớm nâng cấp để người dân đi lại an toàn hơn", ông Thanh nói.

Ông Võ Văn Thanh cho biết tuyến đường ĐH09 bị hư hỏng nhiều năm nhưng không được sửa chữa, đầu tư
ẢNH: HẢI PHONG
Cùng nỗi lo, bà Võ Thị Tuyết (62 tuổi, cùng thôn) cho hay, vào mùa mưa, người dân lưu thông qua tuyến đường này thường xuyên bị ngã xe do trơn trượt.
"Đường hư hơn 5 năm nay nhưng chưa thấy sửa. Học sinh đi học qua đây cũng liên tục bị té ngã. Người dân rất mong sớm được đầu tư nâng cấp", bà Tuyết bày tỏ.
Đường độc đạo, xuống cấp nghiêm trọng
Theo tìm hiểu, tuyến đường ĐH09 dài khoảng 7,3 km, nối từ thôn Mỹ Long An đến thôn Tây Phước 2 (xã Bình Minh). Trước khi sáp nhập, đây là trục giao thông chính kết nối xã Bình Minh với xã Bình An (cũ), đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển nông sản và đi lại của người dân.

Bà Võ Thị Tuyết cho rằng vào mùa mưa, người dân lưu thông qua tuyến đường này thường xuyên bị ngã xe do trơn trượt
ẢNH: HẢI PHONG
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Minh Huấn, Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh, xác nhận tuyến đường đã được đầu tư từ lâu nhưng không được duy tu, sửa chữa nên xuống cấp nghiêm trọng.
"Mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Một số cầu trên tuyến cũng đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân", ông Huấn nói.



Học sinh, người dân thường xuyên đi qua tuyến đường ĐH09
ẢNH: HẢI PHONG
Theo ông Huấn, trước mắt, địa phương đã tiến hành đổ cấp phối tạm thời ở một số đoạn để giảm bớt khó khăn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế.
Đáng chú ý, trước khi sáp nhập, huyện Bình Sơn (cũ) đã phê duyệt dự án nâng cấp tuyến đường này với tổng mức đầu tư hơn 70 tỉ đồng. Tuy nhiên, do quá trình sáp nhập, dự án vẫn chưa được triển khai.

Tuyến đường ĐH09 bị xuống cấp hư hỏng đi qua nhiều khu dân cư
ẢNH: HẢI PHONG
"Về lâu dài, địa phương đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư làm mới tuyến đường ĐH09. Đây là tuyến độc đạo phục vụ người dân, đặc biệt quan trọng trong mùa mưa lũ", ông Huấn nhấn mạnh.
Việc sớm nâng cấp tuyến đường ĐH09 không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho người dân địa phương.
Bình luận (0)