Đường đua tổng thống Mỹ tăng nhiệt

Khánh Như
Khánh Như
27/01/2024 06:00 GMT+7

Reuters ngày 26.1 đưa tin một số thành viên Ủy ban Quốc gia Cộng hòa Mỹ (RNC) đã trình nghị quyết thúc đẩy việc công nhận cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đại diện đảng này tranh cử tổng thống năm nay.

Đây là một phần trong nỗ lực nhằm gây áp lực buộc bà Nikki Haley, đối thủ cuối cùng của ông Trump, phải tự rút lui.

Tuy nhiên, nghị quyết đã được rút lại do vấp phải sự phản đối từ đích thân cựu Tổng thống Trump, khi ông nói muốn trở thành ứng viên vào Nhà Trắng theo "cách thức cổ điển... tại thùng phiếu". Một số thành viên RNC cũng cho rằng việc tuyên bố cựu tổng thống là người chiến thắng chỉ sau 2 cuộc tranh cử sơ bộ là hành động "hống hách" và không công bằng đối với bà Haley.

Đường đua tổng thống Mỹ tăng nhiệt- Ảnh 1.

Ông Trump vận động tranh cử ở bang New Hampshire ngày 23.1

Reuters

Thay vào đó, ông Trump bắt đầu chiến dịch gây áp lực khác lên bà Haley, trong đó ông dọa sẽ loại vĩnh viễn những nhà tài trợ cho nữ đối thủ khỏi "quỹ đạo chính trị" của mình. Động thái được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử sơ bộ lớn tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 24.2 tại South Carolina, bang quê hương của bà Haley. Đáp lại, nhóm tranh cử của bà Haley thông báo đã huy động được thêm 1 triệu USD sau "lời cảnh báo" của ông Trump, theo tờ The Hill. Dù bà Haley từ chối rút lui, việc một số nhà tài trợ ngừng cấp tiền có thể cản trở khả năng gây quỹ để duy trì chiến dịch tranh cử của bà.

Lại giành chiến thắng, ông Trump nói đối thủ không có cơ hội

Về phía ông Trump, các vấn đề pháp lý đối với ông vẫn chưa kết thúc khi cựu cố vấn thương mại Peter Navarro bị kết án 4 tháng tù vì khinh thường quốc hội. Trong phiên tòa ngày 25.1, thẩm phán nói rằng việc ông Navarro từ chối cung cấp tài liệu và lời khai liên quan vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1.2021 là "sự sỉ nhục" đối với cơ quan điều tra của chính phủ. Tòa cũng bác lời bào chữa từ ông Navarro, khi ông viện dẫn lời ông Trump cho rằng việc không hợp tác với trát hầu tòa là "quyền hành pháp" để tự bảo vệ bản thân. Đây cũng là cố vấn thứ 2 của ông Trump bị kết tội khinh thường quốc hội, sau cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon, theo trang Politico.

Trong khi đó ở đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tích cực tạo dựng hình ảnh bằng việc nêu lại các thành tựu kinh tế mà chính phủ của ông đã đạt được trong năm 2023, với mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến. Ông Biden và ông Trump gần như chắc chắn sẽ tái đấu trong cuộc bầu cử sắp tới.

Theo AFP, đương kim Tổng thống Mỹ đang nỗ lực thuyết phục cử tri rằng ông đã làm rất tốt việc giảm lạm phát đồng thời thúc đẩy đầu tư để hỗ trợ nền kinh tế. Nỗ lực quảng bá hình ảnh của ông Biden cũng đang được Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đẩy mạnh. Phát biểu tại TP.Chicago (bang Illinois), bà lập luận rằng chính phủ đang xây dựng nền tảng cho tương lai nước Mỹ thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống thuế hiện đại và tập trung vào tầng lớp trung lưu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.