Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa đón khách: ‘Đeo khẩu trang chụp hình cũng đẹp mà’

Phạm Hữu
Phạm Hữu
10/02/2021 15:48 GMT+7

Sáng 10.2 (29 tháng chạp), Đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) chính thức mở cửa cho khách tham quan, nhiều bạn trẻ cho rằng chụp ảnh tết cùng với chiếc khẩu trang là nét mới của Tết Tân Sửu 2021.

Đúng 8 giờ, Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức mở cửa cho người dân, bạn trẻ vào tham quan và du xuân trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Tại đây, mọi người phải rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt trước khi tiến vào đường hoa. Phía bên trong, lượng người đến khá ít so với mọi năm.

Đường hoa Nguyễn Huệ giữa Covid-19: Giấu nụ cười, vẫn còn niềm vui trên đôi mắt

Theo quy định, các bạn trẻ đến đây phải tuân thủ việc đeo khẩu trang khi tham quan. Tuy nhiên, các bảo vệ ở đây liên tục nhắc nhở nhiều người khi tháo khẩu trang chụp ảnh. Càng về cuối đường hoa, lượng người di chuyển khá thưa thớt, ít tụ tập đông người phía trong đường hoa.
 

Bạn trẻ trước khi vào đường hoa được đo thân nhiệt

Hà Thị Hồng Vân (áo đỏ, trái) cho biết không ngại khi chụp ảnh cùng chiếc khẩu trang trong mùa dịch

 

Nhiều gia đình trẻ tìm đến dường hoa sớm để chụp ảnh

Trần Ngọc Phương (sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng) cho biết du xuân ở Đường hoa Nguyễn Huệ là một thông lệ của Phương và gia đình mỗi khi tết đến. Dưới tình hình dịch bệnh này Phương không cảm thấy lo lắng nhiều vì khi đến đường hoa mọi người đều tuân thủ tốt các biện pháp chống dịch.

Mọi người đều tuân thủ biện pháp phòng dịch

So với mọi năm, sáng nay, Đường hoa Nguyễn Huệ vắng hơn 

Bạn trẻ tự sướng bên đường hoa cùng khẩu trang

Chiều 10.2: Thêm 20 ca Covid-19 cộng đồng ở TP.HCM, Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai

Diện áo dài đỏ khi đến đường hoa nhưng Hà Thị Hồng Vân (sinh viên Trường ĐH Văn Lang) phải đeo khẩu trang để chụp ảnh. Vân cho rằng đeo khẩu trang chụp ảnh tết không ảnh hưởng gì đến việc chơi tết bởi: “Mình đẹp thì đeo khẩu trang hay không đeo không thành vấn đề”.
Rồi Vân nói tiếp: “Tôi thấy đeo khẩu trang khi đến đường hoa hơi khó chịu nhưng dịch bệnh mà. Tôi nghĩ vì sức khỏe của mình, cộng đồng thì mình nên đeo khẩu trang”.
“Thực sự khi đeo khẩu trang sẽ không thoải mái, tuy vậy tình hình dịch bệnh này thì mình phải chấp nhận. Tôi coi nó như là một phụ kiện trên khuôn mặt của mình thôi. Mình lên kế hoạch đi đường hoa chụp hình với bạn bè rồi, không thể bàn lùi nữa”, Nguyễn Minh Hoàng, (ngụ Q.8, TP.HCM), nói

Trần Ngọc Phương (trái, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng) cho biết du xuân ở Đường hoa Nguyễn Huệ là một thông lệ hằng năm

Một số bạn trẻ lại cho rằng đeo khẩu trang chụp ảnh cũng tạo phong cách riêng cho mình

 

Đường hoa Nguyễn Huệ khá thưa người vào sáng nay

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 10.2: Ổ dịch Tân Sơn Nhất vẫn lây nhiễm phức tạp

Sáng nay, Nguyễn Tấn Phát (sinh viên Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn) đến đường hoa Nguyễn Huệ cùng bạn bè để chụp ảnh tết. “Đeo khẩu trang chụp hình cũng không xấu, che chỗ nào thì chỗ khác sẽ đẹp. Ví dụ như che mặt thì mắt mình sẽ đẹp hơn. Còn đeo khẩu trang xuyên tết là biện pháp tốt cho bản thân và tất cả mọi người khi đến Đường hoa Nguyễn Huệ", Phát nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.