Đường lên bán đảo Sơn Trà còn cấm những điểm nào?

Huy Đạt
Huy Đạt
26/10/2022 14:01 GMT+7

Sau nhiều đợt mưa lớn nối tiếp đã gây sạt lở chia cắt nhiều đường du lịch trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng . Chính quyền đã phát đi cảnh báo nguy hiểm đến du khách và cấm phương tiện tại các tuyến sạt lở.

Ngày 26.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Minh Hải, Phó Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL), cho biết sau mưa lũ lịch sử xảy ra tại TP.Đà Nẵng vào giữa tháng 10 vừa qua gây sạt lở 41 vị trí. Mặc dù được nhiều đơn vị cùng nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở, tuy nhiên các tuyến đường du lịch tại bán đảo Sơn Trà vẫn bị chia cắt.

Tại những vị trí sạt lở chưa được xử lý, khắc phục BQL đã rào chắn, giăng dây cảnh báo... đặc biệt, cấm phương tiện lưu thông tại một số điểm du lịch nổi tiếng ở bán đảo Sơn Trà.

Tại tuyến đường Yết Kiêu - Bãi Bắc (bán đảo Sơn Trà), xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại 12 vị trí. Các đơn vị liên quan đã xử lý sạt lở, hiện nay xe lưu thông được đoạn từ đầu tuyến Yết Kiêu đến Đỉnh Bàn cờ; đoạn từ Đỉnh Bàn cờ đến Bãi Bắc, các phương tiện không thể lưu thông, BQL đã rào chắn cấm phương tiện

H.Đ

Tuyến đường từ cảng Tiên Sa đi bán đảo Sơn Trà, có 9 điểm sạt lở đất đá nghiêm trọng. Tuyến đường này đang bị đất đá chắn ngang lối đi, hiện chưa xử lý. Phương tiện không thể lưu thông, BQL đã rào chắn cấm phương tiện lưu thông

H.Đ

Tại tuyến Hồ Xanh - Bãi Bắc - Cây đa ngàn năm, hiện có 18 điểm sạt lở từ ngã ba Lê Văn Lương (P.Thọ Quang) đến đến ngã ba Bãi Bắc, các vị trí này đã được xử lý tạm thời, xe đã được lưu thông

H.Đ

Đường Bãi Bắc - Cây Đa nghìn năm (bán đảo Sơn Trà) có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, nhiều tảng đá lớn sạt chắn ngang đường, phương tiện vẫn chưa thể tiếp cận xử lý. BQL đã tổ chức cấm phương tiện di chuyển

H.Đ

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại bán đảo Sơn Trà vào ngày 26.10, đoạn đường Hoàng Sa (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) đi chùa Linh Ứng và đường từ chùa Linh Ứng đi đến khu nghỉ dưỡng InterContinental Đà Nẵng (bán đảo Sơn Trà) đã được xử lý những điểm sạt lở, các phương tiện có thể di chuyển.

Đường từ chùa Linh Ứng đi khu nghỉ dưỡng InterContinental Đà Nẵng (bán đảo Sơn Trà) có 2 điểm sạt lở tạo hố sâu

h.d

BQL bán đảo Sơn Trà và bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng đã rào chắn, giăng dây cảnh báo nguy hiểm tại điểm sạt lở

h.d

Du khách có thể di chuyển từ trung tâm TP.Đà Nẵng đến viếng chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà)

H.Đ

Theo Sở GTVT TP.Đà Nẵng, đường du lịch Hoàng Sa (ven biển Đà Nẵng) bị nước lũ cuốn trôi mặt đường tại cầu kênh Trần Nguyên Hãn vẫn đang được sửa chữa, khắc phục. Chính quyền đã rào chắn một đọan đường Hoàng Sa để thi công khắc phục sự cố đứt gãy mặt đường Hoàng Sa

H.Đ

Trưa 26.10, Sở GTVT vẫn đang đẩy nhanh tiến độ thi công, các đơn vị đang tập trung đóng cừ; thi công rọ đá và đắp nền đường sau mố...

H.Đ

Ngày 26.10, theo BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sau mưa lũ tại bãi biển Mỹ Khê (khu vực nút giao Ngô Thì Sĩ - Võ Nguyên Giáp), hơn 20m đường kè biển bị sụt lún, vỉa hè nhiều đường ven biển đã bị sóng biển đánh hư hại.

Hiện, các chính quyền Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã huy động nhiều đơn vị, phương tiện cơ giới nỗ lực sửa chữa, khắc phục hậu quả mưa lũ tại lề đường ven biển như: Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa... để du khách thuận lợi di chuyển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.