EU cam kết hỗ trợ Ukraine đối phó Nga

28/06/2024 08:23 GMT+7

Reuters hôm qua (27.6) đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Âu (EU) ở Brussels (Bỉ) từ 27 - 28.6 để ký thỏa thuận an ninh.

Theo đó, châu Âu cam kết tiếp tục chuyển giao vũ khí, huấn luyện quân sự và các hỗ trợ khác cho Ukraine trong những năm tới. Thỏa thuận sẽ đề ra cam kết của EU dành cho Ukraine trong 9 lĩnh vực liên quan an ninh và quốc phòng. Trước đó, Ukraine đã có những thỏa thuận song phương tương tự với các nước như Mỹ, Anh, Pháp và Đức. Các quan chức cho rằng những thỏa thuận này không giống như hiệp ước phòng thủ chung giữa các thành viên NATO nhưng là những cam kết về việc cung cấp sự hỗ trợ để tăng cường an ninh cho Kyiv và ngăn chặn những cuộc tấn công trong tương lai.

Điểm xung đột: Houthi lần đầu bắn tên lửa bội siêu thanh; ông Trump sẽ ép Ukraine đàm phán?

Mới đây, EU công bố lệnh cấm vận mới lên Belarus nhằm bịt lỗ hổng lớn nhất trong nỗ lực ngăn chặn Nga liên quan xung đột tại Ukraine. Một nhà ngoại giao tiết lộ lệnh cấm vận liên quan biện pháp đối với các hàng hóa lưỡng dụng như con chip trong các loại đồ gia dụng cơ bản, cũng như các thiết bị và công nghệ quân sự tiên tiến.

Trong khi đó, Ba Lan và 3 nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania kêu gọi EU xây dựng tuyến phòng thủ tại vùng biên giới của liên minh giáp với Nga và Belarus, đề phòng các mối đe dọa quân sự và hoạt động khác của Moscow. Một số nhà ngoại giao ước tính chi phí xây dựng hệ thống phòng thủ như vậy dọc 700 km biên giới là khoảng 2,5 tỉ euro. Đề xuất sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh EU.

EU cam kết hỗ trợ Ukraine đối phó Nga- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Zelensky và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại Brussels hồi tháng 2.2023

AFP

Chưa rõ phản ứng của Nga đối với các động thái nói trên. Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo Moscow có thể sẽ buộc phải hạ cấp quan hệ ngoại giao với một số nước phương Tây nếu họ không ngừng các chính sách chống lại Nga, theo Đài RT. Nhà ngoại giao còn kêu gọi Mỹ chú ý về cuộc thảo luận đang diễn ra về khả năng Nga sửa đổi học thuyết hạt nhân cho phù hợp hơn với sự thay đổi trong thời đại hiện nay.

Nhà thầu quân sự Mỹ sắp đến Ukraine tham gia bảo dưỡng, sửa vũ khí?

Liên quan diễn biến chiến sự, không quân Ukraine ngày 27.6 thông báo đã bắn hạ toàn bộ 23 máy bay không người lái (UAV) và 5/6 tên lửa được Nga phóng đến trong đêm. Ukraine không nói rõ điều gì xảy ra với quả tên lửa còn lại. Các cuộc tấn công trong vòng 24 giờ trên khắp Ukraine khiến 2 người thiệt mạng và 31 người bị thương. Trong khi đó, 7 UAV của Ukraine bị ngăn chặn tại các vùng lãnh thổ Nga trong đêm, bên cạnh các đợt pháo kích tại vùng Belgorod khiến 3 người bị thương. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ hôm 26.6 thông báo treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin giúp tìm ra Amin Timovich Stigal, công dân Nga 22 tuổi bị truy tố tại Mỹ với cáo buộc âm mưu tấn công và phá hủy hệ thống máy tính và dữ liệu của chính phủ Ukraine và các đối tác như Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.