EU, NATO kêu gọi tăng tốc sản xuất đạn dược cho Ukraine và dự trữ quốc phòng

EU, NATO kêu gọi tăng tốc sản xuất đạn dược cho Ukraine và dự trữ quốc phòng

La Vi
La Vi
Phúc Nguyên: dựng clip | La Vi: biên tập | Quỳnh Phương: đọc voice
20/02/2023 10:08 GMT+7

Liên minh châu Âu đặt mục tiêu hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng của khối để tăng tốc và mở rộng quy mô sản xuất đạn dược cần thiết để cung cấp cho Ukraine và bổ sung kho dự trữ quân sự trong nước.

Đó là yêu cầu do Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hôm 18.2 tại Hội nghị An ninh Munich. 

"Tôi nghĩ rằng thực sự đã đến lúc đẩy nhanh quá trình sản xuất và mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm mà Ukraine đang rất cần. Chúng ta có thể nghĩ đến các thỏa thuận đặt hàng trước giúp cho ngành công nghiệp quốc phòng có khả năng đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện nay để tăng tốc và tăng số lượng họ có thể cung cấp".

Bà Von der Leyen nhấn mạnh rằng khối không thể chờ đợi nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới có thể bổ sung kho dự trữ quân sự của mình hoặc gửi các loại vũ khí như đạn pháo 155mm tới Ukraine.

Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng có động thái tương tự. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 15.2 kêu gọi các quốc gia thành viên đang tăng cường sản xuất đạn pháo do lo ngại tốc độ sử dụng của Ukraine nhanh hơn nhiều so với năng lực sản xuất của phương Tây.

Phát biểu về giải pháp cho Ukraine, Tổng thư ký Stoltenberg lưu ý không có phương án nào là chẳng có rủi ro. Tuy nhiên, ông nói rủi ro lớn nhất chính là Tổng thống Vladimir Putin giành chiến thắng.

Lục quân Mỹ cũng công bố hợp đồng gần 1 tỉ USD để gia tăng số lượng đạn pháo 155 mm, loại đang được sử dụng ở Ukraine. Mục tiêu là sản xuất thêm từ 12.000 đến 20.000 đạn pháo/tháng so với công suất hiện tại. 

Trước thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ tiếp tay gây leo thang xung đột và hiện trực tiếp can dự vào chiến sự, theo TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.