Tổng thống Zelensky nói Nga sẽ không dừng ở Ukraine, phương Tây cần chuyển vũ khí nhanh

Tổng thống Zelensky nói Nga sẽ không dừng ở Ukraine, phương Tây cần chuyển vũ khí nhanh

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Quỳnh Phương: đọc voice
18/02/2023 20:10 GMT+7

Các binh sĩ Ukraine vẫn đang tiếp tục chiến đấu và ngăn chặn một cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut của quân đội Nga hôm 17.2. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky vẫn đang cố gắng kêu gọi các nhà lãnh đạo cấp cao phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Các binh sĩ Ukraine vẫn đang chiến đấu để ngăn chặn cuộc tấn công của lực lượng Nga vào thành phố Bakhmut hôm 17.2. 

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky  ang kêu gọi các nhà lãnh đạo cấp cao phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. 

Volodymyr Zelensky: "Thông điệp chính của Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich là một thông điệp hết sức rõ ràng: chúng ta phải làm tất cả để cuộc chiến này chấm dứt trước cuối năm. Điều này là có thể nếu Ukraine được nhận thêm các vũ khí cần thiết. Đó là lý do tại sao cuộc vận động ngoại giao của chúng tôi đã diễn ra không ngừng nghỉ".

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng "rõ ràng" Ukraine sẽ không phải là điểm cuối trong chiến dịch quân sự mà Nga phát động. Ông cáo buộc Nga đang trù tính việc bóp nghẹt cả nước láng giềng của Ukraine là Moldova. Tổng thống Ukraine nói vấn đề sống còn hiện nay là phương Tây không nên trì hoãn việc chuyển giao vũ khí để đánh bật lực lượng Nga. 

Lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Các nhà lãnh đạo phương Tây hứa sẽ chuyển giao thêm xe tăng cho Ukraine và đang tiếp tục thảo luận về việc chuyển giao tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, các đồng minh của Kyiv vẫn còn do dự chưa quyết định cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Những người lính Ukraine trên chiến tuyến lặp lại lời đề nghị của Tổng thống Zelensky rằng: "Hãy cung cấp cho chúng tôi nhiều trang bị quân sự  nhiều vũ khí hơn nữa để chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu với quân đội Nga".

Sau gần 1 năm cuộc xung đột bùng phát, quân đội Nga đang tăng cường tấn công vào mặt trận phía đông, thu hẹp các trọng tâm chiến đấu và nhắm mục tiêu vào Bakhmut, nơi mà các nhóm quân sự tư nhân Wagner tiếp tục tấn công.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia, John Kirby hôm 17.2 cho biết các tay súng thuộc nhóm Wagner đang chịu tổn thất nặng nề.

"Trong cuộc xung đột ở Ukraine, chúng tôi ước tính rằng nhóm Wagner đã chịu tổn thất ít nhất là 30.000 người, bao gồm 9.000 lính tử trận".

Cuộc xung đột tàn khốc nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến 2 đã làm hàng vạn người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa và gây thiệt hại lớn cho kinh tế toàn cầu, đồng thời khiến Nga bị phương Tây cô lập. Các quan chức chính phủ Nga cũng không được mời dự Hội nghị An ninh Munich năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.