F0 tăng nhanh, y tế cơ sở Hải Phòng liệu có 'vỡ trận' ?

Lê Tân
Lê Tân
15/02/2022 14:53 GMT+7

Số lượng F0 tăng nhanh trong những ngày qua khiến y tế cơ sở tại TP.Hải Phòng đang có dấu hiệu bị quá tải.

F0 nằm nhà, mòn mỏi chờ liên lạc với y tế cơ sở

Chị Trang (27 tuổi, ở Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) và cả gia đình 5 người bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, trong suốt 2 ngày qua, chị Trang không thể gọi được lực lượng y tế của phường để nghe tư vấn và hướng dẫn điều trị.

"Con gái tôi mới được có 6 tháng cũng bị nhiễm Covid-19, mấy hôm nay cháu khó thở và ho nặng quá. Tuy nhiên nhà tôi gọi y tế phường mãi không được, người nhà tôi ra trạm y tế báo trực tiếp cũng chẳng thấy ai vào hỏi han hay hướng dẫn y tế gì cả, nữa là nói đến việc cung cấp thuốc men điều trị. Chúng tôi đang rất hoang mang", chị Trang cho biết.

Hơn 95% F0 ở TP.Hải Phòng điều trị tại nhà

Lê Tân

Giống như chị Trang, chị An ở Q.Ngô Quyền (mới tự test nhanh cho kết quả dương tính vào chiều 14.2) cho biết: "Tôi gọi cho y tế phường hơn 10 cuộc không ai nghe máy. Những người tôi quen đều đã nhiễm hết rồi. Liệu y tế có bị quá tải không?"

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, rất nhiều F0 cho biết không thể liên hệ được với y tế cơ sở để khai báo và nhận tư vấn điều trị. Điều này dẫn đến tình trạng người dân tự test và tự điều trị theo cách của mình.

Những ngày này, các hiệu thuốc tại TP.Hải Phòng luôn đông nghẹt người đến mua thuốc điều trị các triệu chứng do Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, rất nhiều người dân lo lắng cho những người già và trẻ em bị nhiễm Covid-19 bởi không thể điều trị cho nhóm này theo cách của người khỏe mạnh.

Sẽ tăng cường 500 sinh viên ngành y cho các Trạm y tế lưu động

Theo báo cáo tại cuộc họp chống dịch Covid-19 ngày 14.2 của Sở Y tế TP.Hải Phòng, hiện nay, 32.423 F0 đang điều trị, trong đó 31.032 ca điều trị tại nhà (chiếm 95,7%). Trước đó, TP.Hải Phòng đã thành lập 226 trạm y tế lưu động để thực hiện việc theo dõi, điều trị F0 tại nhà.

Tuy nhiên, Sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết, nhân lực tại một số đơn vị y tế còn mỏng, đặc biệt khi số ca mắc tăng nhanh, số nhân lực tại Trạm Y tế không đủ để quản lý, theo dõi F0 tại nhà. Nhiều nhân viên y tế mắc Covid-19 từ cộng đồng và trong khu điều trị.

Chị H., một nhân viên y tế tại Q.Hồng Bàng, chia sẻ: "Trạm tôi có 5 người thì 3 người đã nhiễm Covid-19. Mỗi ngày chúng tôi nhận được ít nhất 500 cuộc điện thoại của người dân trình báo, xin tư vấn chữa Covid-19, áp lực vô cùng. Hôm qua tôi còn ho ra máu".

Một lãnh đạo phường khác ở Hải Phòng cho biết, F0 tăng quá nhanh, không chỉ người dân mà cán bộ, nhân viên y tế cũng nhiễm nhiều. "Lực lượng y tế mỏng, không đáp ứng hết được!", vị này thú thực.

Gần 94% học sinh cả nước đã trở lại trường

Khi được phản ánh thực trạng trên, chiều 15.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng kiêm Giám đốc Sở Y tế TP.Hải Phòng, cho biết: "Thành phố sẽ tăng cường nhân lực, vật lực cho các Trạm Y tế lưu động. 500 sinh viên của các trường y đã được tập huấn vào ngày hôm qua, sẽ triển khai xuống các trạm từ 16.2 và sẽ có thêm người để chăm sóc F0 tại nhà".

Ông Nam cũng cho biết, tổng đài 115, tổng đài tư vấn 0225.1022 đã được nâng cấp phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, TP.Hải Phòng cũng sẽ thành lập Tổ chăm sóc tại cộng đồng và tổ chức thí điểm tại các địa phương có số ca mắc cao, như H.An Dương, Q.Hải An, Q.Ngô Quyền. Mỗi quận huyện sẽ bố trí từ 5 - 6 tổ, mỗi tổ từ 5 - 6 người, có hỗ trợ kinh phí, lựa chọn lực lượng trẻ, nhanh nhẹn, có sức khỏe để tham gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.