TP.HCM: Có 3 F0 trong ngày đầu trẻ trở lại trường, tất cả F1 âm tính

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
14/02/2022 21:07 GMT+7

Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin về tình hình trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 - lớp 6 trở lại trường sau một thời gian dài gián đoạn.

Phát hiện 3 trẻ nhiễm Covid-19

Ngày 14.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức buổi họp báo định kỳ. Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, hôm nay (14.2), toàn bộ trẻ mẫu giáo từ 3 - 6 tuổi và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã trở lại trường với không khí háo hức, phấn khởi.

Trong ngày đầu tiên trở lại trường, TP.HCM phát hiện 3 ca trẻ em là F0, tất cả F1 âm tính

nguyễn loan

Cụ thể, khối trẻ mẫu giáo có hơn 151.300/228.200 trẻ đến trường, đạt tỉ lệ 66,3%; học sinh tiểu học là hơn 670.300/698.300 em, đạt tỉ lệ 96%; học sinh lớp 6 là hơn 89.800/94.900 em, đạt tỉ lệ 95%.

Ở bậc mầm non, tuần đầu tiên các cơ sở giáo dục không tổ chức ăn sáng, giáo viên, nhân viên sẽ tập trung đón trẻ vào đầu buổi sáng để tầm soát dịch.

Còn ở bậc tiểu học, nhiều cơ sở tổ chức học bán trú nhưng một số cơ sở chưa tổ chức lại hoạt động này do chưa đáp ứng đòi hỏi về quy định phòng chống dịch Covid-19 và về cơ sở vật chất.

Ông Trịnh Duy Trọng cũng cho hay trong ngày đầu tiên khi trẻ mầm non, học sinh tiểu học và học sinh lớp 6 đến trường đã phát hiện 3 trường hợp F0, khối mầm non có 1 F0, khối tiểu học có 1 F0 và lớp 6 có 1 F0.

Theo đó, các cơ sở giáo dục đã chủ động phối hợp với ngành y tế để xử lý F0 theo đúng quy trình. Đồng thời, các F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm nhanh và có kết quả âm tính.

Dự kiến tiêm vắc xin Covid-19 cho khoảng 970.000 em từ 5 - 11 tuổi

Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá, do vừa trải qua kỳ nghỉ tết, người dân, con em có sự tăng cường đi lại, giao lưu nhiều, chính vì vậy học sinh trở lại trường có thể đã nhiễm bệnh và đang trong thời gian ủ bệnh.

Trong tuần đi học trở lại này, có thể tiếp tục phát sinh ca dương tính, các cơ sở giáo dục cũng có sự chuẩn bị đảm bảo an toàn. "Vì vậy Sở GD-ĐT đã có chỉ đạo khẩn các cơ sở giáo dục về tăng cường, tập trung các công tác phòng chống dịch. Trường hợp học sinh, giáo viên di chuyển ra khỏi địa bàn TP.HCM khi trở về sẽ được theo dõi sức khỏe, cần thiết sẽ tổ chức xét nghiệm nếu có nguy cơ. Đồng thời, ngành giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh", đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay.

Bản tin Covid-19 ngày 14.2: Cả nước 29.413 ca | Hàng triệu học sinh kết thúc “kỳ nghỉ lịch sử”

Cũng tại buổi họp báo, thông tin về kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 - 11 tuổi, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho hay hiện nay Bộ Y tế chưa có hướng dẫn.

Tuy nhiên Sở Y tế đã có văn bản tham mưu, trình UBND TP.HCM về kế hoạch tiêm ngay khi có thể triển khai. Theo đó, TP.HCM dự kiến tiêm vắc xin Covid-19 cho khoảng 970.000 em từ 5 - 11 tuổi (gồm trẻ đã đi học và chưa đi học). Việc tiêm chủng cho đối tượng này phải có sự đồng ý của phụ huynh, trên tinh thần tự nguyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.