Hội sinh viên TP.HCM đang làm gì để hỗ trợ sinh viên trở lại học tập?

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
14/02/2022 18:25 GMT+7

Từ ngày 13.2 - 20.2, Hội sinh viên TP.HCM triển khai đội hình 200 tình nguyện viên tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây để hướng dẫn tân sinh viên các tuyến xe buýt di chuyển; tư vấn, giới thiệu nhà trọ, việc làm...

Tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều 14.2, chị Ông Thị Ngọc Linh, Phó chủ tịch thường trực Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM cho biết, tính đến hiện tại, qua khảo sát của Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM, có 25 trường đại học, cao đẳng cho sinh viên nhập học trở lại.

Chị Ông Thị Ngọc Linh, Phó chủ tịch thường trực Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo chiều 14.2

phạm thu ngân

Phía Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM đã có kế hoạch triển khai các công tác hỗ trợ. Theo đó, một trong những nội dung sớm nhất tổ chức chính là từ ngày 13.2 - 20.2 sẽ triển khai đội hình 200 tình nguyện viên gồm sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn tham gia hỗ trợ tân sinh viên tại Bến xe miền Đông (số 292 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh) và Bến xe miền Tây (số 395 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân).

Các nội dung hỗ trợ gồm hướng dẫn các tuyến xe buýt di chuyển về các trường; tư vấn, hỗ trợ giới thiệu nhà trọ, việc làm thêm. Tính hết hôm qua, TP.HCM đã hỗ trợ khoảng 4.000 lượt cho sinh viên đến các bến xe.

Chị Ông Thị Ngọc Linh cũng cho hay, Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM đang đẩy mạnh các trang tin điện tử hỗ trợ sinh viên quay trở lại học tập trực tiếp (sac.vn, hoisinhvientphcm.com, các trang cộng đồng) để hỗ trợ giới thiệu nhà trọ uy tín cho sinh viên; giới thiệu các việc làm, các thông tin tuyển dụng phù hợp; tuyên truyền các thông tin cảnh báo sinh viên đối với các hình thức đa cấp biến tướng, tín dụng đen; giới thiệu các khóa học kỹ năng, nâng cao trình độ ngoại ngữ uy tín; thực hiện các chuỗi nói chuyện chuyên đề trực tuyến chăm sóc sức khỏe cho sinh viên hậu Covid-19.

Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM cũng định hướng các hội sinh viên trường rà soát công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với sinh viên khi nhập học trở lại, có phương án phối hợp với địa phương hỗ trợ sinh viên tiêm chủng vắc xin đủ liều theo khuyến nghị; phối hợp đoàn tại địa phương thực hiện công tác an ninh sinh viên, đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường các ngày cao điểm nhập học.

Ngoài ra, Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM cũng đã kết nối với ban quản lý các ký túc xá trên địa bàn TP.HCM để hỗ trợ tân sinh viên trong công tác đăng ký, sắp xếp vào lưu trú...

Tại buổi họp báo, PV cũng đặt câu hỏi về trường hợp một sinh viên mất liên lạc bí ẩn khi từ Bình Định vào TP.HCM nhập học, tại Bến xe miền Đông. Tuy nhiên, lãnh đạo các cơ quan liên quan chưa có thông tin trả lời cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.