F1, F2 của BN 1694 âm tính lần 3 với Covid-19, Thái Thuỵ ’tháo' chốt kiểm soát

09/02/2021 08:49 GMT+7

Từ ngày 8.2, các chốt tự quản tại cụm dân cư thôn Xá Thị (xã Thuỵ Hưng) và thôn An Cúc (xã Thuỵ Việt) H.Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình , đã được dỡ bỏ.

Hôm qua, 8.2, UBND H.Thái Thuỵ (tỉnh Thái Bình) có tờ trình gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về việc kết thúc cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và kết thúc chốt tự quản cụm dân cư thuộc thôn Xá Thị (xã Thụy Hưng) và thôn An Cúc Tây (xã Thụy Việt).
Theo UBND H.Thái Thuỵ, ngày 23 và 24.1, người dân một số xã trên địa bàn đã tiếp xúc với BN số 1694 ở Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội). Ngoài ra, cũng trên địa bàn huyện còn có 14 trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh 1801, 1815 và 1833. Tất cả trường hợp này đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Thái Thuỵ đã chỉ đạo các đơn vị, chính quyền địa phương truy vết, rà soát, cách ly người tiếp xúc và xử lý môi trường khẩn trương kịp thời; đồng thời lập các chốt tự quản tại cụm dân cư thôn Xá Thị (xã Thuỵ Hưng) và thôn An Cúc (xã Thuỵ Việt) để kiểm soát dịch bệnh.

Sáng 9.2: thêm 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Đến nay, 57 người được cách ly tập trung gồm 55 trường hợp F1 và 2 trường hợp F2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 (ngày lấy mẫu gần nhất 7.2).
150 trường hợp F2 có yếu tố nguy cơ cao liên quan đến BN 1694 sau khi xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với Covid-19.
Tất cả trường hợp F1 và F2 kể trên đều đã được theo dõi, cách ly tập trung và cách ly tại nhà ngay từ khi được xác định có tiếp xúc, cho đến thời điểm này không có biểu hiện ho, sốt.
Do đó, UBND H.Thái Thuỵ quyết định xin tháo dỡ các chốt kiểm soát tự quản tại các thôn được khoanh vùng là ổ dịch tại 2 xã nói trên và đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình đồng ý.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, ngày 8.2, tại thôn Dinh (xã Tân Bình, TP.Thái Bình) đã ghi nhận 1 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với BN Covid-19 số 2009 ở Hà Nội. Qua điều tra truy vết, đến 17 giờ ngày 8.2 đã rà soát được 24 trường hợp F2.
Trước đó, ngày 6.2, tại thôn Tăng Bổng (xã Tân Lập, H.Vũ Thư) cũng đã ghi nhận 3 trường hợp là F1 của BN số 1979. Đến 17 giờ ngày 7.2, truy vết được 18 trường hợp F2. Các trường hợp này đã được cách ly tập trung, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn vệ sinh môi trường nơi ở.
Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 8.2, toàn tỉnh Thái Bình đã rà soát được 1.101 trường hợp F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từ địa phương khác về, trong đó có 872 trường hợp còn thời gian phải cách ly, theo dõi sức khỏe.
Bên cạnh đó, 8 huyện, thành phố trên toàn tỉnh cũng đã rà soát được 18.166 người từ Quảng Ninh, Hải Dương và một số tỉnh khác về. Hiện số người được cách ly theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế là 69 người. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (H.Tiền Hải) và khu cách ly tập trung của các huyện là 205 người.
Trong ngày 8.2, CDC Thái Bình đã xét nghiệm 476 mẫu bệnh phẩm và đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.