Facebook ngừng tính năng nhận dạng khuôn mặt

Thành Luân
Thành Luân
04/11/2021 14:10 GMT+7

Facebook vừa thông báo sẽ chấm dứt hệ thống nhận dạng khuôn mặt trong bối cảnh người dùng và cơ quan quản lý ngày càng lo ngại, đồng thời sẽ xóa hơn 1 tỉ mẫu nhận dạng khuôn mặt cá nhân của mọi người.

Theo CNBC, Facebook cho biết trong một bài đăng trên blog rằng hơn một phần ba người dùng hoạt động hằng ngày của Facebook, hoặc hơn 600 triệu tài khoản, đã chọn sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến những người dùng này.

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Facebook gây ra nhiều tranh cãi

AFP

Facebook sẽ không còn tự động nhận dạng khuôn mặt của mọi người trong ảnh hoặc video nữa, bài đăng cho biết. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng sẽ ảnh hưởng đến công nghệ văn bản thay thế tự động mà công ty sử dụng để mô tả hình ảnh cho những người khiếm thị. Các dịch vụ của Facebook dựa trên hệ thống nhận dạng khuôn mặt sẽ bị loại bỏ trong những tuần tới.

Công ty cho biết: “Có nhiều lo ngại về vị trí của công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong xã hội, và các cơ quan quản lý vẫn đang trong quá trình đưa ra một bộ quy tắc rõ ràng về việc sử dụng công nghệ này. Trong bối cảnh sự không chắc chắn này, chúng tôi tin rằng việc hạn chế sử dụng nhận dạng khuôn mặt trong một số trường hợp là phù hợp”.

Facebook cũng nói thêm, việc chấm dứt sử dụng hệ thống nhận dạng khuôn mặt là một phần trong “một bước tiến của toàn công ty nhằm thoát khỏi loại hình nhận dạng rộng rãi này”.

Trong khi đó, công ty mẹ của Facebook là Meta cho biết họ vẫn sẽ xem xét công nghệ nhận dạng khuôn mặt cho những trường hợp mọi người cần xác minh danh tính hoặc để ngăn chặn gian lận và mạo danh. Đối với việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong tương lai, Meta sẽ “tiếp tục công khai về mục đích sử dụng, cách mọi người có thể kiểm soát các hệ thống và dữ liệu cá nhân của họ”.

Được biết, Facebook đã lại công ty khởi nghiệp Face.com của Israel vào năm 2012 với giá chưa đến 100 triệu USD. Công ty này chuyên tập trung vào nhận dạng khuôn mặt cho các ứng dụng di động. Vào tháng 7.2020, Facebook đồng ý thanh toán số tiền 650 triệu USD trong một vụ kiện vì thu thập và lưu trữ dữ liệu sinh trắc học mà không được sự đồng ý của người dùng, vi phạm Đạo luật bảo mật thông tin sinh trắc học của Illinois, Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.