Facebook Nhâm Mạnh Dũng và nhiều đồng đội U23 Việt Nam bị đổi tên

16/06/2022 11:49 GMT+7

Không riêng tài khoản Facebook Nhâm Mạnh Dũng, nhiều tuyển thủ của U23 Việt Nam cũng bị người lạ đổi tên trang mạng xã hội .

Đầu giờ sáng 16.6, tài khoản Facebook Nhâm Mạnh Dũng bỗng đổi tên thành "Quoc Cuong Pham" dù đã có tick xanh xác thực. Không riêng cầu thủ này, nhiều đồng đội của anh tại U23 Việt Nam cũng có thay đổi bất thường.

Tài khoản nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam bị đổi tên

chụp màn hình

Facebook chính chủ của Phan Tuấn Tài bị đổi thành "Loc Nguyen Tran Ba", Bùi Tấn Trường là "Binh Duong Do Gia Vy"... Các tên mới đổi đều chứa ký tự đặc biệt và diễn ra trong cùng khoảng thời gian. Trên trang cá nhân, Nhân Mạnh Dũng thắc mắc: "Anh trai nào đổi tên Facebook em thế ạ?" sau khi phát hiện cái tên mới.

Vấn nạn kẻ gian chiếm đoạt tài khoản của những người nổi tiếng hay có tầm ảnh hưởng đã diễn ra thời gian dài nhưng chưa có dấu hiệu chấm dứt hay biện pháp ngăn chặn cụ thể. Theo anh Nguyễn Đức Khôi, CEO Công ty tư vấn quảng cáo trực tuyến BEN, dù Facebook đã nâng cấp và cải thiện bảo mật nhưng vẫn có rủi ro bị hack tài khoản từ phía người dùng để thực hiện hành vi lừa đảo hoặc chiếm đoạt.

"Kẻ gian có thể dùng các biện pháp kỹ thuật để hack lấy quyền truy cập vào tài khoản Facebook, hoặc lây nhiễm mã độc cho thiết bị để đánh cắp thông tin cá nhân. Riêng nhiễm mã độc có nhiều nguyên nhân khác nhau, ví dụ sử dụng bản quyền Windows cũ, các phần mềm bẻ khóa chứa sẵn công cụ ăn cắp thông tin hay gần đây xuất hiện hành vi gửi tập tin dạng nén được đặt tên như các nội dung quan trọng, nạn nhân chỉ cần tải về máy là chương trình sẽ tự giải nén và thực thi lệnh tấn công mà người dùng không hay biết", anh Khôi nói.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cũng cảnh báo về tình trạng gửi tin nhắn riêng chứa đường link tới trang khác cho các tài khoản Facebook mục tiêu để nhờ Like, đánh giá cho các chương trình thi tài (như ảnh, video, nội dung) trên mạng xã hội. Khi nhấp vào các link này, công cụ tự động có thể lấy được token để chạy tương tác mà không cần thông tin đăng nhập như mật khẩu, tên tài khoản...

Một chuyên gia về dịch vụ Facebook tại Việt Nam cũng nhận định nền tảng này vẫn còn lỗ hổng để kẻ gian tấn công, thực hiện trò phá hoại như đổi tên giống trường hợp Facebook Nhân Mạnh Dũng và các đồng đội. Các thông tin cá nhân như ngày sinh, email đăng ký khi lộ ra sẽ trở thành cơ hội để người khác làm giả thông tin rồi nộp bằng chứng cho Facebook nhằm chỉnh sửa nội dung của tài khoản.

Trong trường hợp của các cầu thủ bóng đá Việt Nam nói trên, việc xuất hiện tên mới chỉ là thay đổi tên hiển thị, không có hiện tượng bị chiếm đoạt hay truy cập bất hợp pháp. Cách nay chưa lâu, nhiều tài khoản Facebook của những người có ảnh hưởng trên cộng đồng mạng Việt Nam như Masew (nhà sản xuất âm nhạc Lê Tuấn Anh), streamer Độ Mixi (Phùng Thanh Độ), Bomman (Mai Nam Hải)... cũng bị đổi tên thành các ký tự đặc biệt và không liên quan tới tên cũ "chính chủ".

Giống như Facebook Nhâm Mạnh Dũng, các tài khoản trên có tick xanh xác thực nhưng vẫn bị đổi tên. Anh Nguyễn Đức Khôi cho biết: "Có tick xanh vẫn đổi được tên, chỉ cần người yêu cầu đổi cung cấp đầy đủ thông tin xác thực danh tính theo điều khoản của Meta (công ty mẹ của Facebook) là được bởi doanh nghiệp không thể có đủ nguồn lực để xác minh từng trường hợp xin đổi tên có phải 'chính chủ' hay không".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.