Fan tức giận đốt ảnh sao Kpop vì 'quay lưng' với người biểu tình Hồng Kông

19/08/2019 15:08 GMT+7

Nhiều người ở Hồng Kông đã dựng poster thành viên nhóm nhạc thần tượng Wanna One Lai Kuan Lin rồi châm lửa đốt sau khi nam ca sĩ công khai lên tiếng ủng hộ cảnh sát Hồng Kông, tờ Sin Chew Daily đưa tin ngày 19.8.

Trong bối cảnh Hồng Kông đang hỗn loạn với nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn, động thái của giới nghệ sĩ về quan điểm chính trị bỗng được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây, một loạt thần tượng gốc Hoa hoạt động tại Kpop đang đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ cư dân mạng khắp nơi khi đồng loạt đăng tải bức ảnh với nội dung gây tranh cãi.
Tương tự như diễn viên Lưu Diệc Phi, nam ca sĩ Lai Kuan Lin chia sẻ trên mạng xã hội thông điệp: "Tôi ủng hộ cảnh sát Hồng Kông, bạn có thể đánh tôi nếu muốn" kèm theo đó là sự xuất hiện của thông điệp tiếng Anh với ý nghĩa: "Thật nhục nhã cho Hồng Kông". Giọng ca gốc Đài Loan còn tự gọi mình là "người bảo vệ lá cờ", đề cập đến vụ việc quốc kỳ Trung Quốc bị hạ xuống ở Hồng Kông và bị đổ trên biển.

Làn sóng fan Kpop khuyên Jackson Wang hủy show cùng GOT7 khi anh bị cư dân mạng đe dọa

Ảnh: Weibo

Những hành động của giọng ca sinh năm 2001 làm phẫn nộ nhiều người Hồng Kông đang tham gia các cuộc biểu tình. Cư dân mạng đã lên Instagram để đăng những bức ảnh họ đốt ảnh của "nam thần" nhóm Wanna One cùng nhiều lời đe dọa. "Ai cũng sẽ như thế này ủng hộ cảnh sát Hồng Kông", một cư dân mạng viết, đề cập đến những bức ảnh bị cháy.
Ngoài thành viên 2K của nhóm Wanna One, hưởng ứng theo phong trào này, nhiều idol Kpop cũng đăng bức ảnh nói trên lên Weibo như Lay (EXO), Victoria (f(x)), Jun (Seventeen)... Quan điểm chính trị của nghệ sĩ về vấn đề dân chủ cũng làm cư dân mạng Hàn Quốc "nóng ran". Fan của các nghệ sĩ cho rằng thần tượng của mình bị "ép" đăng ảnh nếu muốn tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc đại lục, đặc biệt là các thành viên gốc Hoa như Lai Kuan Lin, Jun, The8 (Seventeen), Li Wenhan (UNIQ)..., trong khi đó không ít bình luận của cư dân mạng Hàn đòi tẩy chay nghệ sĩ khi chứng kiến nhiều clip cho thấy cảnh sát mạnh tay với người biểu tình.
Theo South China Mornong Post, người hâm mộ Kpop cũng cho rằng buổi hòa nhạc của GOT7 tại Hồng Kông, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, nên bị hủy vì lo ngại cho sự an toàn của thành viên Jackson Wang. Ngôi sao Kpop sinh ra ở Hồng Kông gần đây đã đăng trên Weibo coi mình là người bảo vệ cờ Trung Quốc. Cụ thể, gà nhà JYP Entertainment gia nhập chiến dịch "bảo vệ cờ đỏ 5 ngôi sao vàng" có 1,4 tỉ người tham gia, được bắt đầu bởi CCTV sau khi người biểu tình Hồng Kông ném cờ Trung Quốc xuống biển trong các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra. Nhiều nghệ sĩ sinh ra ở Hồng Kông như Thành Long, Jane Zhang, Angelababy, Luhan, Jordan Chan và Kris Wu cũng ủng hộ chiến dịch này, gây tranh cãi không thua gì "chảo lửa" biểu tình trên mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.