FIFA xem xét kỷ luật Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha vì hôn môi nữ cầu thủ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/08/2023 21:57 GMT+7

FIFA đã mở thủ tục kỷ luật đối với ông Luis Rubiales sau khi vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) hôn lên môi nữ tuyển thủ Jenni Hermoso ở lễ trao chức vô địch World Cup 2023 nữ vào cuối tuần trước.

"Hôm nay, Ủy ban kỷ luật FIFA đã thông báo cho ông Luis Rubiales - Chủ tịch RFEF rằng, họ đang mở thủ tục kỷ luật đối với ông ấy dựa trên những sự kiện xảy ra sau trận chung kết", FIFA cho biết. Tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới nói thêm, vụ việc "có thể cấu thành hành vi vi phạm điều 13 khoản 1 và 2 của bộ luật Kỷ luật FIFA".

FIFA xem xét kỷ luật chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha vì hôn môi nữ cầu thủ - Ảnh 1.

Chủ tịch RFEF ăn mừng chức vô địch thế giới với các tuyển thủ nữ

AFP

Tiền đạo đội tuyển nữ Tây Ban Nha Hermoso ngày 23.8, đã đưa ra một tuyên bố chung với Futpro (một tổ chức nhằm cải thiện vị thế phụ nữ trong bóng đá thế giới), kêu gọi hành động chống lại Chủ tịch RFEF. 

Tuyên bố cho biết: "Chúng tôi yêu cầu RFEF thực hiện các giao thức cần thiết, đảm bảo quyền lợi của các cầu thủ của chúng tôi được tôn trọng và áp dụng các biện pháp đúng chuẩn mực. Điều cần thiết là nhóm của chúng tôi phải được đại diện bởi những nhân vật thể hiện giá trị bình đẳng và tôn trọng của họ trong mọi lĩnh vực. Cần phải tiếp tục tiến lên trong cuộc đấu tranh vì sự bình đẳng, một cuộc chiến mà các cầu thủ của chúng tôi đã dẫn đầu một cách quyết tâm, đưa chúng tôi đến vị thế như ngày nay".

FIFA xem xét kỷ luật chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha vì hôn môi nữ cầu thủ - Ảnh 2.

Ông Luis Rubiales ôm hôn các tuyển thủ nữ Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2023

AFP

Tổ chức Ân xá quốc tế cũng thể hiện sự ủng hộ đối với Hermoso, người đã yêu cầu RFEF đưa ra các biện pháp liên quan đến "nụ hôn không có sự đồng thuận". Một số tổ chức bóng đá và CLB nữ Tây Ban Nha cũng kêu gọi ông Rubiales từ chức. RFEF đã mở một cuộc điều tra về hành vi của Rubiales và đang tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 25.8.

Ông Rubiales (46 tuổi) ban đầu phản ứng với những người chỉ trích mình trước khi xin lỗi. Nhưng những lời chỉ trích về hành vi của quan chức này vẫn không hề giảm bớt. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trước đó cho rằng lời xin lỗi của Rubiales về nụ hôn gây tranh cãi nói trên là "chưa đủ".

Ở trận chung kết World Cup 2023, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đánh bại Anh với tỷ số 1-0 để lần đầu vô địch thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.