Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Trường đại học Y Hà Nội, HPEC và Servier Việt Nam, gồm 3 chuyên đề lần lượt triển khai trong các ngày 24.7, 31.7 và 7.8. Các chuyên đề tập trung vào kiến thức quản lý bệnh mạn tính, vai trò của điều dưỡng và các kỹ năng có thể ứng dụng trong thực hành chăm sóc người bệnh.
Đây là một trong những hoạt động đào tạo được triển khai thường niên, nằm trong định hướng của chương trình AS ONE nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tăng huyết áp và tiểu đường.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Hồ Thị Kim Thanh, dẫn dắt thảo luận chuyên môn, kết nối góc nhìn đa chuyên khoa và vai trò của điều dưỡng trong quản lý toàn diện người bệnh tăng huyết áp và tiểu đường
Ảnh: BTC
Không chỉ theo dõi huyết áp và đường huyết
Chuyên đề đầu tiên là “Quản lý toàn diện bệnh nhân tăng huyết áp - tiểu đường: Góc nhìn đa chuyên khoa” - tập trung vào thực trạng quản lý người bệnh tăng huyết áp, tiểu đường và vai trò của dinh dưỡng trong kiểm soát bệnh.
Chuyên đề thứ 2 là “Vai trò của điều dưỡng trong quản lý toàn diện bệnh nhân tăng huyết áp và tiểu đường” - đi sâu vào vai trò của điều dưỡng trong quá trình chăm sóc người bệnh mạn tính. Các yếu tố như rối loạn giấc ngủ, lo âu cũng được đề cập, cho thấy quản lý bệnh mạn tính cần được tiếp cận toàn diện thay vì chỉ tập trung vào các chỉ số huyết áp hay đường huyết.
Chuyên đề thứ 3 là “Nâng cao kỹ năng điều dưỡng trong quản lý bệnh nhân tăng huyết áp và tiểu đường” - tập trung vào kỹ năng thực hành, trong đó có tư vấn tạo động lực trong giáo dục sức khỏe cho người bệnh mạn tính, đồng thời giới thiệu cách ứng dụng nghiên cứu khoa học trong đánh giá hiệu quả chăm sóc.

Tiến sĩ - điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Minh chia sẻ về vai trò ngày càng mở rộng của điều dưỡng trong quản lý bệnh mạn tính, hướng tới chăm sóc liên tục, toàn diện và lấy người bệnh làm trung tâm
Ảnh: BTC
Điều dưỡng ngày càng giữ vai trò quan trọng
Theo tiến sĩ - điều dưỡng Hà Thị Kim Phượng, Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, điều dưỡng là lực lượng y tế ở gần người bệnh nhất, đồng hành với người bệnh trong suốt quá trình khám, điều trị, chăm sóc và theo dõi lâu dài. Vì vậy, đội ngũ này có vai trò quan trọng trong giáo dục sức khỏe, hỗ trợ thay đổi hành vi, nâng cao tuân thủ điều trị và góp phần cải thiện kết quả chăm sóc.
“Tôi đánh giá cao những chương trình đào tạo có chất lượng chuyên môn cao như chuỗi chương trình hôm nay, bởi đây là hoạt động thiết thực góp phần hiện thực hóa các định hướng đổi mới của ngành y tế, phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân”, tiến sĩ Kim Phượng nói.
Việc gần 1.500 học viên cùng tham gia chương trình cũng cho thấy nhu cầu cập nhật kiến thức và chuẩn hóa kỹ năng trong quản lý các bệnh không lây nhiễm, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc, quản lý người bệnh liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm.
Trong tổng thể chương trình AS ONE, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, trong đó có đội ngũ điều dưỡng là 1 trong 4 trụ cột trọng tâm. Chương trình hướng đến mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 50% người bệnh tăng huyết áp đang điều trị đạt mục tiêu kiểm soát huyết áp, đồng thời ít nhất 50% người bệnh tiểu đường đang điều trị đạt mục tiêu kiểm soát đường huyết.
Để tiến tới mục tiêu này, việc củng cố năng lực chuyên môn, kỹ năng tư vấn, giáo dục sức khỏe và quản lý người bệnh mạn tính cho đội ngũ y tế là một nền tảng quan trọng.
Thông qua các hoạt động đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức và phát triển kỹ năng thực hành, chương trình góp phần giúp đội ngũ điều dưỡng phát huy vai trò chủ động hơn trong theo dõi, tư vấn và đồng hành cùng người bệnh; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong hệ thống y tế, hướng tới mô hình quản lý bệnh mạn tính toàn diện, liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm.
Bình luận (0)