“Các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột trong năm 2026 lại chiếm khoảng 43% nguồn cung dầu toàn cầu vào năm ngoái, tương đương 45 triệu thùng mỗi ngày”.
Gần một nửa lượng dầu toàn cầu hiện đến từ các vùng chiến sự - cho thấy tình trạng gián đoạn năng lượng hiện nay đã vượt xa các cuộc khủng hoảng năng lượng trước đây.
Trung Đông
Phóng viên Reuters Robert Harvey cho biết: “Trước khi chiến tranh nổ ra, chúng ta thấy khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Khi chiến tranh bắt đầu và eo biển này bị đóng cửa, con số thực tế đã giảm xuống mức cực kỳ thấp. Rất khó để xác định con số chính xác là bao nhiêu”.
“Sau đó là mối đe dọa gần đây hơn từ lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen - nhóm có liên kết với Iran - khi họ bắt đầu tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ. Bản thân hoạt động sản xuất tại Trung Đông cũng chịu ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công”.
Nga
Nhắc đến Nga, phóng viên Harvey nhận định: “Trong năm nay, Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở dầu khí, nhà máy lọc dầu, trạm xuất khẩu và thậm chí cả một giàn khoan dầu trên biển Caspian của Nga”.

Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu tại Moscow (Nga) sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, ngày 18.6.2026
ẢNH: REUTERS
“Hệ quả là Nga rơi vào tình trạng khủng hoảng nhiên liệu; nguồn cung xăng và dầu diesel phục vụ công nghiệp cũng như người tiêu dùng trong nước đã khan hiếm hơn so với trước đây do năng lực lọc dầu bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công này. Chính phủ Nga buộc phải thực hiện các biện pháp hỗ trợ nguồn cung nội địa, bao gồm cả việc cấm xuất khẩu. Điều này đặc biệt quan trọng vì Nga là một trong những nước xuất khẩu dầu diesel lớn nhất thế giới”.
Libya và Venezuela
Đến khu vực Nam Phi và Mỹ Latinh, ông Harvey nói: “Tại Libya, đã xảy ra các cuộc biểu tình, một số vụ đụng độ và thậm chí cả các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào các cơ sở dầu khí. Theo tôi, những sự kiện này gây gián đoạn sản lượng ở quy mô nhỏ hơn và mang tính chất rời rạc, không liên tục. Còn tại Venezuela, rõ ràng là đã có biến động chính trị và việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro (hoặc cựu tổng thống) vào đầu năm nay, trong bối cảnh quốc gia này đang chịu lệnh phong tỏa của Mỹ. Họ buộc phải cắt giảm sản lượng do kho chứa đã đầy và không thể xuất khẩu hàng hóa vì tình trạng phong tỏa đó”.
“Khi thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào các yếu tố xung đột; tuy nhiên, thực tế là vào tháng 1, có đến 15% sản lượng dầu của Mỹ đã phải ngừng khai thác do thời tiết cực kỳ lạnh giá và các trận bão mùa đông. Điều này cho thấy các sự kiện như xung đột hay thiên tai vẫn đang diễn ra, đặt nguồn cung năng lượng vào tình thế dễ bị tổn thương trong bối cảnh kho dự trữ đang bị sụt giảm”.
Bình luận (0)