Gazprom nói không thể đảm bảo khí đốt cho châu Âu vì tình huống bất khả kháng

20/07/2022 05:30 GMT+7

Gazprom nói không thể đảm bảo nguồn cung khí đốt cho các khách hàng châu Âu vì hoàn cảnh "bất thường".

Reuters trích nội dung một lá thư của tập đoàn năng lượng Nga này đưa tin Gazprom khẳng định đã công bố tình trạng bất khả kháng đối với nguồn cung khí đốt từ ngày 14.6. Lá thư này đề ngày 14.7 và được gửi đến ít nhất 1 khách hàng lớn của Gazprom.

Điều khoản về tình trạng bất khả kháng giúp bảo vệ doanh nghiệp khỏi các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát như thiên tai. Gazprom hiện chưa đưa ra bình luận liên quan.

Động thái trên đánh dấu sự leo thang căng thẳng trong cuộc đối đầu kinh tế giữa phương Tây và Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Công ty Uniper, một trong những nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn nhất Đức, nằm trong số các khách hàng cho biết đã nhận được thư của Gazprom và đã chính thức trả lời rằng tuyên bố trong lá thư là bất hợp lý.

Theo một nguồn tin của Reuters, tình trạng bất khả kháng của Gazprom liên quan đến đường ống Nord Stream 1. Đây là đường ống chính cung cấp khí đốt cho Đức và nhiều nơi khác.

Đường ống này đang được bảo trì và châu Âu lo ngại Nga có thể ngưng hoạt động đường ống này để trả đũa các lệnh cấm vận, dẫn đến khủng hoảng năng lượng đẩy khu vực vào suy thoái.

EU dự kiến ngưng nhập nhiên liệu hóa thạch Nga vào năm 2027 nhưng vẫn muốn nguồn cung hiện tại sẽ tiếp tục trong thời gian EU tìm kiếm phương án thay thế.

Châu Âu tính toán gì trước nguy cơ mất nguồn cung khí đốt từ Nga?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.