Giả danh công an, lừa đảo 9 tỉ đồng ở TP.HCM

17/12/2023 12:17 GMT+7

Nguyễn Phương Bình tự giới thiệu mình là cán bộ công an rồi lừa đảo chiếm đoạt 9 tỉ đồng của một nạn nhân ở TP.HCM.

Ngày 17.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phương Bình (42 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hình thức lừa đảo của Bình là giả danh công an, tạo niềm tin với nạn nhân để mượn số tiền lên đến 9 tỉ đồng.

Giả danh công an, lừa đảo 9 tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 1.

Công an bắt giữ Nguyễn Phương Bình để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CACC

Giả danh công an để lòe phụ nữ rồi lừa 9 tỉ đồng

Theo điều tra, năm 2018, Bình quen biết chị P. (ngụ Q.5). Bình tự giới thiệu là cán bộ công an, công tác tại Bộ Công an và có đứng tên thành lập Công ty TNHH MTV Phát Tài (P.3, Q.6).

Để tạo lòng tin, Bình nhiều lần cho chị P. xem một số công cụ hỗ trợ của ngành công an. Cuối năm 2018, do cần tiền chi xài cá nhân, Bình nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị P. bằng cách đưa ra nhiều thông tin gian dối như: cần tiền để mua hóa giá nhà, mượn tiền xử lý việc ở cơ quan, trả nợ, lo viện phí cho mẹ... để mượn tiền chị P.

Do tin tưởng, chị P. đã nhiều lần chuyển tiền cho Bình, tổng cộng hơn 9 tỉ đồng. Sau đó chị P. nhiều lần yêu cầu Bình trả tiền nhưng Bình đều trốn tránh không trả.

Xem nhanh 20h ngày 17.12: ‘Nổ’ làm công an lừa đảo 9 tỉ đồng

Đến năm 2021, Bình bỏ trốn khỏi địa phương nên chị P. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét.

Ngày 14.12, Công an TP.HCM phối hợp Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) bắt giữ Bình. Qua đó, công an thu giữ nhiều còng số 8 và các vật dụng, tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận toàn bộ hành vi như trên. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.