Giá gạo xuất khẩu tăng cao, vì sao doanh nghiệp vẫn kêu lỗ?

Chí Nhân
Chí Nhân
06/09/2023 14:52 GMT+7

Hoạt động xuất khẩu gạo thuận lợi (riêng tháng 8 gần 1 triệu tấn) nhờ nguồn cung thế giới khan hiếm và giá tăng cao. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, thậm chí thua lỗ, do chưa nắm bắt kịp thông tin thị trường.

Ngày 6.9, tại TP.Cần Thơ, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và Công ty Ssresource Media phối hợp tổ chức tọa đàm về tình hình thị trường lúa gạo thế giới. Bên cạnh đó, Công ty Ssresource Media cũng chính thức ra mắt kênh thông tin chuyên ngành gạo Ssricenews.com.

Giá gạo xuất khẩu tăng cao, vì sao doanh nghiệp vẫn kêu lỗ? - Ảnh 1.

Lãnh đạo VFA, đại diện các bộ ngành và lãnh đạo Công ty SSResource Media (ngoài cùng bên phải và trái) chụp ảnh lưu niệm

CTV

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch VFA, cho biết: Hàng loạt các diễn biến gần đây đã khiến nguồn cung ngày càng khan hiếm, giá gạo tăng cao. Do giá tăng cao đột biến nên nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn về nguồn cung và cả thị trường đầu ra.

Phân tích về nguyên nhân một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo thua lỗ, ông Đỗ Hà Nam, Phó chủ tịch VFA nói: "Vào thời điểm tháng 5.2023, đại diện VFA có cuộc gặp với đại diện lãnh đạo TREA (Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan) tại TP.HCM. Chúng tôi đã trao đổi với nhau và đi đến thống nhất trong nhận định rằng Ấn Độ sẽ đưa ra các chính sách hạn chế xuất khẩu gạo trong năm 2023. Với nhận định trên, chúng tôi tin rằng giá lúa gạo vụ hè thu sẽ không giảm như thông lệ hàng năm mà sẽ đi lên. Hiệp hội có chia sẻ thông tin với các hội viên. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp không nghĩ như thế (vì năm nay giá gạo xuất khẩu luôn duy trì mức cao), nên vẫn ký hợp đồng với đối tác. Đến khi Ấn Độ ban bố lệnh cấm, các doanh nghiệp bị bất ngờ nên trở tay không kịp".

Ông Lê Thanh Hòa, Phó cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) nói: Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo gặp khó khăn do thị trường có nhiều biến động bất thường và một số doanh nghiệp thiếu thông tin thị trường. Thị trường nội địa cũng biến động mạnh, có một số thời điểm giá gạo trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới. Để hạn chế các tác động tiêu cực, hoạt động xuất khẩu gạo cần chuyển hướng theo chuỗi giá trị, kết nối cung cầu và thị trường. Hiện tại mới chỉ có một số doanh nghiệp làm được việc này nhưng ở góc độ cả ngành hàng vẫn chưa định hình. Đây là điều các doanh nghiệp nên tiếp tục cải thiện. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần nâng cấp năng lực của doanh nghiệp, đơn cử như việc tiếp cận thông tin bằng ngôn ngữ khác. "Trong thời buổi thông tin là chìa khóa của quyền lực thì việc tiếp cận được nhiều nguồn thông tin sẽ là lợi thế lớn. Ssricenews có thể là kênh thông tin tổng hợp hữu ích cho các doanh nghiệp", ông Hòa nêu quan điểm. 

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 5.9: Việt Nam xuất khẩu nhiều gạo nhất thế giới | KBank đàm phán mua Home Credit

Bà Phan Mai Hương, đồng sáng lập Công ty SSResource Media, người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành này, cho biết: "Công ty chúng tôi mới thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6.2023. Hiện chúng tôi có sự hợp tác với nhiều nguồn thông tin quan trọng như VFA và các tổ chức tương tự của Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan, Hồng Kông cũng như mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp ngành hàng lúa gạo trên khắp thế giới. Hiện trang thông tin của chúng tôi đã nhận được lượng truy cập đến từ 93 nước trên toàn cầu. Sau sự kiện này, chúng tôi sẽ phối hợp với TREA tổ chức sự kiện tương tự tại Bangkok và đầu năm sau là hội nghị toàn cầu tại Việt Nam".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.