Bộ Thương mại Thái Lan: Không có lý do gì ngừng xuất khẩu gạo

Chí Nhân
Chí Nhân
07/08/2023 19:02 GMT+7

Bộ trưởng Bộ thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit được Reuters dẫn lời: Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ giúp gạo Thái Lan được hưởng lợi nên không có lý do gì ngừng xuất khẩu.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Jurin Laksanawisit cho biết: Không có lý do gì ngừng xuất khẩu gạo. Chính phủ sẽ đảm bảo đủ sản lượng gạo cho cả tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đồng thời đảm bảo giá gạo trong nước không quá cao.

Bộ Thương mại Thái Lan: Không có lý do gì ngừng xuất khẩu gạo - Ảnh 1.

Thái Lan cũng muốn tranh thủ cơ hội giá gạo cao, đẩy mạnh xuất khẩu

CHÍ NHÂN

Trong 7 tháng đầu năm 2023, Thái Lan đã xuất khẩu 4,8 triệu tấn gạo. Mục tiêu xuất khẩu của Thái Lan năm nay là trên 8 triệu tấn, tăng so với mức 7,7 triệu tấn của năm trước.

Trước khi có lệnh cấm xuất khẩu gạo từ Ấn Độ, giá gạo 5% tấm của Thái Lan 520 USD/tấn một tuần sau lệnh cấm tăng vọt lên trên 573 USD/tấn và đến đầu tháng 8 là 623 USD/tấn. 

Theo một số nguồn tin của Thanh Niên, cũng giống như Việt Nam, giá gạo tăng cao đột ngột khiến nhiều doanh nghiệp Thái Lan rơi vào thế khó khi các nhà cung ứng nội địa yêu cầu tăng giá theo thị trường mới giao hàng. Các nhà xuất khẩu phải chấp nhận lỗ hoặc thương lượng lại với khách hàng để kéo dài thời gian giao hàng. Hiện tại, thị trường khá bất ổn và để tránh thiệt hại nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động. 

Giá gạo tăng, tại sao Thái Lan giảm trồng lúa?

"Các nước đều muốn nhân cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu, nhưng vấn đề thật sự phức tạp hơn và cần được xem xét ở nhiều khía cạnh. Các doanh nghiệp Thái Lan đang muốn tìm hiểu thêm về thị trường đặc biệt là Việt Nam. Trong tuần này, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo của Thái Lan (TREA) sẽ họp với sự tham gia của nhiều bên và cả các nhà phân tích thị trường ngành gạo trong khu vực", một chuyên gia thị trường có trụ sở công ty tại Singapore cho biết.

Hiện tại, vùng đông bắc Thái Lan - nơi được xem là vựa lúa của nước này đang trải qua giai đoạn khô hạn. Chính vì vậy, mới đây, Tổng thư ký Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan, ông Surasri Kidtimonton cho biết: Chính phủ nước này đang khuyến khích người dân ở đây chuyển sang trồng các loại cây khác cần ít nước hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.