Giá heo hơi hôm nay 27.10.2022: Thêm thương hiệu mới, xu hướng giảm tiếp tục

Chí Nhân
Chí Nhân
27/10/2022 07:42 GMT+7

Giảm giá từ 1.000 - 2.000 đồng/kg là xu thế phổ biến ở các tỉnh hai miền Bắc và Trung, trong khi ở miền Nam heo hơi nhiều nơi đang ở mức dưới giá thành sản xuất.

Tại khu vực phía bắc, giá heo hơi tại Yên Bái ghi nhận mức giảm đến 2.000 đồng/kg, hiện chỉ còn 56.000 đồng. Đây cũng là mức giá thấp nhất của khu vực; trong khung giá này còn có các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Có tất cả 7 tỉnh thành ghi nhận giá heo giảm 1.000 đồng. Mức giá heo hơi ở khu vực phổ biến 57.000 đồng/kg, cao nhất là 58.000 đồng tại Bắc Giang, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Việt Nam lần đầu có thương hiệu 'heo ăn chay'

Hà Mai

Ở khu vực miền Trung, xu hướng giảm giá vẫn chiếm ưu thế với Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là 56.000 đồng/kg. 3 tỉnh liền kề là Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 58.000 đồng. Trong xu hướng giảm 1.000 đồng về mức 58.000 đồng/kg còn ghi nhận được ở Bình Định và Khánh Hòa. Cùng giảm 1.000 đồng/kg nhưng giá heo hơi ở Đắk Lắk chỉ 53.000 đồng, thấp nhất khu vực. Tại Quảng Nam và Quảng Ngãi giá heo hơi đứng yên ở mức 60.000 đồng, cao nhất cả nước.

Tại miền Nam, giá heo hơi phổ biến ở khu vực miền Đông Nam bộ là 57.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất ở các tỉnh miền Tây, ghi nhận được tại Long An, An Giang và Cà Mau. Tại ĐBSCL giá heo ổn định ở mức thấp, riêng Bến Tre tiếp tục giảm 1.000 đồng về mức 54.000 đồng/kg. Mức giá heo hơi thấp nhất cả nước là Sóc Trăng 52.000 đồng/kg, giá thấp thứ 2 là Kiên Giang 53.000 đồng. Nhiều tỉnh thành khác duy trì mức giá ngang với giá thành chăn nuôi 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Hôm qua, ngành chăn nuôi heo ghi nhận nhiều biến động. Trong khi dịch tả heo châu Phi tại Hàm Tân (Bình Thuận) về cơ bản đã được kiểm soát. Tỉnh Trà Vinh công bố dịch tả heo châu Phi tái phát tại 3 xã của huyện Cầu Kè và Trà Cú. Cơ quan chức năng phải tiêu hủy gần 350 con lợn với tổng trọng lượng hơn 14 tấn.

Tại TP.HCM, thị trường kinh doanh thịt lại thêm cạnh tranh sau sản phẩm heo ăn chuối của Bầu Đức ngày hôm qua vừa có sản phẩm “heo ăn chay” của công ty BaF thuộc Tập đoàn Tân Long. Với sự ra đời của nhiều thương hiệu và giá heo thấp là thời điểm người tiêu dùng được hưởng lợi. Mặt khác giúp các công ty chăn nuôi và kinh doanh thịt không ngừng cải tiến sản phẩm và nâng cao chất lượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.