Giả nữ sinh lừa đảo 'đại gia' 5,7 tỉ đồng, bị phạt 18 năm tù

Gia Bách
Gia Bách
09/04/2025 15:36 GMT+7

Giả làm nữ sinh, lừa đảo 'đại gia' ở Cà Mau số tiền 5,7 tỉ đồng, Lâm Hoàng Ngân hầu tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9.4, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lâm Hoàng Ngân (41 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 3.2023, Ngân sử dụng tài khoản Zalo với tên Lam Hoang Ngan làm quen với người đàn ông tên H. ở TP.Cà Mau (Cà Mau). Biết ông H. là "đại gia", có cửa hàng lớn ở chợ P.7, TP.Cà Mau, Ngân nảy sinh ý định lừa tiền.

Án phạt cho kẻ giả nữ sinh lừa đảo 'đại gia' Cà Mau 5,7 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bị cáo Lâm Hoàng Ngân tại tòa sơ thẩm ngày 9.4

ẢNH: GIA BÁCH

Sau đó, Ngân lấy ảnh đại diện là nữ, nhắn tin giả là nữ sinh nhà ở P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và muốn đi làm nhưng không có xe. Ngân được ông H. đề nghị cho tiền mua xe với điều kiện phải đến nhà nghỉ cùng ông.

Người này đã 5 lần chuyển vào tài khoản của Ngân với tổng số tiền 34 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Ngân viện cớ bận việc tránh mặt ông H.

Thấy ông H. có tiền lại dễ tin người, Ngân tiếp tục ý định lừa tiền. Ngân nhắn tin hứa "nhất định sẽ ra nhà nghỉ" và yêu cầu ông H. chuyển thêm 30 triệu đồng để làm ăn. Tuy nhiên, sau đó hai người hủy kết bạn do Ngân không đồng ý gặp trực tiếp.

Ngân tiếp tục tạo tài khoản Zalo mới với tên Phượng H. (tên bạn của Ngân) rồi kết bạn với ông H. và xưng là nữ sinh vừa học xong lớp 12, nhà ở P.Tân Xuyên, đang chuẩn bị đi học spa.

Ngân nhắn tin muốn mua xe nhưng còn thiếu tiền, nhờ ông H. chỉ chỗ cầm cố CCCD để vay tiền. Sau đó, Ngân lên mạng tải hình CCCD về điện thoại rồi chỉnh sửa thành tên Phượng H., địa chỉ ở Cà Mau, gửi cho ông H. làm tin.

Thậm chí, Ngân còn dùng ứng dụng Google Map làm giả vị trí ở gần một khách sạn ở P.9, TP.Cà Mau để gửi nạn nhân. Ngân đã mượn số tài khoản ngân hàng của Phượng H. để nhận tiền từ ông H. 2 lần với số tiền 33 triệu đồng.

Tiếp đó, Ngân nói với ông H. đang làm thủ tục bán nhà lấy tiền trả nợ cho ông. Sau đó, Ngân bịa ra nhiều chuyện như anh trai thiếu nợ, tự sát, cha bệnh rồi mất, tiền bán nhà đã gửi dì, nhằm trì hoãn trả nợ và gặp mặt ông H.

Đến ngày 20.6.2023, Ngân nhắn tin cho ông H. nói rằng cán bộ ngân hàng yêu cầu phải chi tiền bồi dưỡng mới giải ngân và nói ông H. cho mượn thêm tiền. Ông H. nghi ngờ bị lừa nên không chuyển tiền và gọi nói chuyện. Lúc này, Ngân thừa nhận toàn bộ sự việc.

Ông H. sau đó có đơn tố giác đến Công an tỉnh Cà Mau. Theo đó, từ tháng 4 đến tháng 6.2023, Ngân sử dụng Zalo tên Lam Hoang Ngan và Phượng H. để lừa đảo ông H. chuyển tiền tổng cộng 39 lần, tổng số tiền gần 5,7 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Ngân dùng trả tiền mua vé số, trả cho Phượng H. hơn 107 triệu đồng, đánh bạc, tiêu xài cá nhân...

Trước đó, tại phiên tòa ngày 27.2, HĐXX TAND tỉnh Cà Mau trả hồ sơ với lý do còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, có dấu hiệu bỏ sót hành vi phạm tội.

Tại tòa hôm nay, HĐXX buộc Ngân hoàn trả cho bị hại gần 5,6 tỉ đồng (sau khi khấu trừ 17 triệu đồng thu giữ và gia đình bị cáo nộp khắc phục hậu quả). Đồng thời, buộc 3 người khác có liên quan trong vụ án lừa đảo này hoàn trả cho bị hại hơn 130 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.