Giá vàng ngày 16.1: Tiếp tục đứng trên 43 triệu đồng/lượng

16/01/2020 09:12 GMT+7

Giá vàng ngày 16.1 tiếp tục đi lên và vẫn đứng ở mức cao.

Đầu ngày 16.1, vàng SJC tại TP.HCM công bố mua vào 43 triệu đồng/lượng và bán ra 43,35 triệu đồng/lượng, tăng thêm 50.000 đồng/lượng so với giá cuối ngày trước đó ở cả hai chiều mua và bán. 
Tương tự tại Hà Nội, vàng Doji mua vào 43,15 triệu đồng/lượng và bán ra 43,35 triệu đồng/lượng, tăng 80.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. 
Vào lúc 8 giờ sáng 16.1, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đứng ở mức 1.557 USD/ounce, tăng thêm 10 USD/ounce so với đầu ngày trước đó nhưng đã giảm nhẹ so với cuối phiên 15.1. Riêng vàng giao tháng 2 giảm 0,02% xuống 1.556,25 USD/ounce.
Ngày 15.1, Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Theo cam kết đưa ra trong thỏa thuận này, phía Trung Quốc đồng ý sẽ có biện pháp mạnh tay hơn nữa nhằm ngăn tình trạng ăn cắp công nghệ và bí mật doanh nghiệp cũng như cơ quan chính phủ của Mỹ. Cùng lúc đó, nó cũng ràng buộc Trung Quốc phải chi tiêu ra thêm 200 tỉ USD nhằm giảm đi thâm hụt thương mại với Mỹ. Phía Bắc Kinh cũng chịu ràng buộc phải ngừng hành động thao túng tỷ giá tiền tệ nhằm giành được lợi thế, đồng thời phía Mỹ cũng cài vào một cơ chế thực thi thỏa thuận nhằm đảm bảo những gì đã ký sẽ được làm đúng...
Động thái này đã tác động đến thị trường tài chính tiền tệ thế giới nói chung. Dù vậy, giá vàng đã tăng nhẹ khi vẫn có những lo ngại mới về quan hệ Mỹ - Trung. Đặc biệt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến khi hoàn thành thỏa thuận giai đoạn hai. Phát biểu trên Reuters, ông Carlo Alberto De Casa, giám đốc phân tích của ActivTrades cho rằng, thỏa thuận giai đoạn hai sẽ mất thời gian và hiện tại chưa có gì chắc chắn.
Ngược lại, việc ký thỏa thuận giai đoạn một giữa Mỹ - Trung giúp các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall tăng điểm nhẹ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 90,55 điểm, tương ứng tăng 0,31% và đạt 29.030,22 điểm và đây là lần đầu tiên chỉ số này đóng cửa trên ngưỡng 29.000 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,08% lên 9.258,7 điểm và S&P 500 tăng 0,19% lên hơn 3.289,29 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.