Giá xăng dầu hôm nay 18.10.2022: Áp lực giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/10/2022 10:10 GMT+7

Giá dầu thô thế giới sáng nay tăng nhẹ, tuy nhiên thị trường vẫn chịu nhiều áp lực do lo ngại suy thoái kinh tế làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu ngày một lớn.

Ngày 18.10, giá dầu thô thế giới nhích nhẹ hơn 0,2%, dầu WTI giao dịch ngưỡng 85,63 USD/thùng, dầu Brent ngưỡng 91,76 USD/thùng. Tuy nhiên, nếu so cùng thời điểm này ngày trước (17.10), giá dầu thế giới mất gần 1 USD. Kết thúc phiên giao dịch khuya 17.10, giá dầu thô Brent chỉ giảm 0,01% xuống 91,62 USD/thùng và dầu thô WTI của Mỹ cũng chỉ giảm 0,2% xuống 85,46 USD/thùng.

Lại ngao ngán đẩy bộ xe vì tái diễn cảnh cây xăng ở TP.HCM "hết hàng"

Theo các nhà phân tích trên Reuters, giá dầu giữ được mức ổn định trong phiên giao dịch ngày đầu tuần vì lo ngại lạm phát và chi phí năng lượng cao có thể đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Điều này có thể làm giảm hiệu quả từ chính sách nới lỏng tiền tệ của Trung Quốc.

NHẬT THỊNH

Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mới đây cũng đưa ra nhận định "thị trường dầu mỏ đang trải qua một giai đoạn biến động lớn". OPEC dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng khoảng 2,64 triệu thùng/ngày, tương đương 2,7% trong năm 2022. Con số này thấp hơn 460.000 so với dự báo đưa ra trước đó. Mặc dù vậy, tổ chức trên vẫn cho rằng tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ sẽ mạnh hơn sang năm 2023, tăng 2,34 triệu thùng/ngày lên mức 102,02 triệu thùng/ngày, vượt so với trước thời điểm điểm xảy ra đại dịch Covid-19.

“Nền kinh tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn bất ổn và ngày càng nhiều thách thức trong bối cảnh lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ bị thắt chặt, nợ công tại nhiều quốc gia cao trong khi các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn chưa được giải quyết triệt để”, OPEC nhận định.

Trong nước, dữ liệu từ Bộ Công thương cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore biến động trái chiều. Xăng RON 95-III cập nhật đến ngày 17.10 là 94,06 USD/thùng, trong khi 4 ngày trước, ngày 13.10 là 94,69 USD/thùng. Tương tự dầu diesel ngày 17.10 có giá 134,88 USD/thùng, ngày 13.10 là 136,04 USD/thùng. Theo đó, giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore tính đến ngày 17.10 đang cao hơn giá bán trong nước khoảng 140 - 240 đồng/lít, dầu diesel cao hơn 300 đồng, dầu hỏa cao hơn 740 đồng và dầu mazut thấp hơn 270 đồng. Mức chênh lệch này chưa tính mức chi/trích Quỹ bình ổn giá. Tuy nhiên, còn 3 ngày nữa mới đến kỳ điều chỉnh giá mới (21.10), trong bối cảnh giá thế giới khó đoán định, các doanh nghiệp đầu mối trong nước cho biết khó đưa ra dự báo cho kỳ tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.