Giá xăng dầu hôm nay 21.12.2022: Chiều nay giảm tiếp?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
21/12/2022 09:11 GMT+7

Giá dầu thô thế giới biến động nhẹ, dầu Brent chuẩn toàn cầu mở đầu phiên giao dịch dưới mốc 80 USD/thùng. Trong nước, dự báo giá xăng chiều nay giảm nhẹ.

Ngày 21.12, lúc 7 giờ 30 (theo giờ Việt Nam), hợp đồng dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 2.2023 nhích nhẹ 0,07% lên 76,28 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao tháng 2 lại lùi 0,1% về ngưỡng 79,88 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch khuya 20.12, giá dầu thô Brent tăng 19 cent lên 79,99 USD/thùng trong khi giá dầu thô WTI tăng 90 cent lên 76,09 USD/thùng.

Giá xăng dầu giảm thêm từ 65 - 493 đồng/lít

Dự báo cho thấy, giá xăng trong nước sẽ được điều chỉnh giảm nhẹ chiều nay 21.12.2022

CHÍ NHÂN

Thông tin về cơn bão mùa đông tại Mỹ và đồng đô suy yếu đã chặn đà tăng giá dầu trước kỳ nghỉ lễ. Theo Reuters, hàng triệu người dân nước Mỹ có thể tạm hoãn các kế hoạch du lịch cho kỳ nghỉ lễ vì cơn bão tuyết lớn bắt đầu từ ngày mai (22.12) ở khu vực Trung Tây và Great Lakes. Cơ quan dự báo thời tiết Mỹ thông tin có thể có một đợt đóng băng khiến nhiệt độ giảm nhanh chóng trên toàn quốc.

Trên Reuters, nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết, trong khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế về đại dịch, thì sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 đã "ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu nhiên liệu và gây ra sự không chắc chắn về khả năng phục hồi kinh tế của nước này". Nhiều thành phố tại Trung Quốc đang chạy đua để bổ sung giường bệnh và xây dựng các phòng khám sàng lọc dấy lên lo ngại việc dỡ bỏ phong tỏa tại Trung Quốc có thể dẫn đến sự gia tăng của số ca tử vong và đột biến virus.

Mỹ đã có kế hoạch mua 3 triệu thùng dầu bổ sung cho kho dự trữ dầu chiến lược và dự kiến sẽ mua với giá thấp hơn, trong khoảng 77 - 80 USD/thùng, so với mức trung bình 96 USD/thùng.

Trong nước, theo dữ liệu từ Bộ Công thương, giá xăng dầu bình quân trên thị trường Singapore đến 19.12 giảm nhẹ, với xăng RON92 quanh mức 84 USD/thùng, RON95 là 88 USD/thùng, còn dầu diesel dao động từ 110 - 120 USD/thùng. Do giá trên thị trường thế giới vẫn đang đi xuống nên tại kỳ điều hành chiều nay, giá xăng trong nước có thể tiếp tục giảm từ 300 - 500 đồng/lít, các mặt hàng dầu giảm thấp hơn. Mức giảm này chưa tính quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong một diễn biến khác, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký văn bản trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Bộ Tài chính trình Chính phủ trước đó.

Theo tờ trình, Bộ Tài chính đề nghị từ 1.1.2023 vẫn áp dụng giảm thuế bảo vệ môi trường cho các mặt hàng xăng dầu ở mức sàn. Cụ thể, với xăng từ 4.000 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít, nhiên liệu bay từ 3.000 xuống 1.000 đồng/lít, dầu diesel từ 2.000 đồng/lít xuống 500 đồng/lít, dầu mazut và dầu nhờn từ 2.000 đồng/lít xuống 300 đồng/lít, mỡ nhờn từ 2.000 đồng/kg xuống 300 đồng/kg và dầu hỏa từ 1.000 đồng/lít xuống 300 đồng/lít. Đây cũng là mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu đang được áp dụng hiện nay theo Nghị quyết 20/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ 11.7.2022 và hết hiệu lực 31.12.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.