Giá xăng dầu bật tăng mạnh, đóng phiên lúc rạng sáng nay, dầu Brent chuẩn toàn cầu kỳ hạn tăng 4,55 USD/thùng, tương đương 4,55%, lên 104,49 USD/thùng; dầu WTI tăng 4,22 USD/thùng, tương đương 4,79%, lên 92,35 USD/thùng.
Diễn biến cho thấy, thị trường năng lượng toàn cầu đang có tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Nguyên nhân chủ yếu từ việc tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz - khu vực trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới - bị gián đoạn nghiêm trọng. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) nhận định, đây là một trong những cú sốc nguồn cung lớn nhất từ trước đến nay, đẩy thị trường vào trạng thái căng thẳng kéo dài.
Các nhà phân tích lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung nếu kéo dài có thể chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn, làm đảo chiều cán cân cung cầu trên thị trường năng lượng, tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá dầu tăng nữa.

Giá xăng dầu trong nước đang được điều hành bằng nhiều công cụ thuế, Quỹ bình ổn... nhằm giảm đà tăng so với giá thế giới
ẢNH: Đ.N.T
Trong khi đó, xung đột tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang và lan rộng. Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel, trong khi nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực này bị trúng đạn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Đến nay, các dự báo cho thấy, nếu tình hình này kéo dài đến hết tháng 4, giá dầu Brent có thể leo lên mốc 150 USD/thùng, vượt mức kỷ lục từng ghi nhận năm 2008.
Bình luận (0)