BTS và BlackPink được bình chọn áp đảo tại MAMA 2020

06/11/2020 19:13 GMT+7

Sau khi MAMA 2020 công bố đề cử và mở bình chọn vào ngày 29.10, fan của nhiều sao Hàn đã ngay lập tức lao vào bỏ phiếu. Tính đến trưa 6.11, BTS và BlackPink đang dẫn đầu nhiều hạng mục quan trọng.

BTS và BlackPink thay phiên nhau đứng nhất phần lớn giải tại MAMA (Mnet Asian Music Awards) 2020. Tại hạng mục Ca khúc của năm, BTS cùng bài hát Dynamite đứng đầu và chiếm 30,5% lượng vote. Con số này gần như gấp đôi số phiếu How you like that của BlackPink - đang tại vị trí thứ hai với 17% lượng bình chọn. Tương tự, ở mảng Nghệ sĩ của năm và Sự lựa chọn của fan toàn cầu, BTS và BlackPink cũng lần lượt chia nhau đứng nhất và nhì.
BlackPink dường như chỉ thất thế trước BTS tại các hạng mục gộp chung sao nam và nữ Mnet Asian Music Awards 2020. Còn trong các bảng bình chọn Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất và Nghệ sĩ nữ trình diễn xuất sắc nhất, gà cưng nhà YG “bất khả chiến bại”. Nhóm không chỉ sở hữu lượng bình chọn khủng để đứng đầu (lượng phiếu chiếm gần 40%), mà còn bỏ xa các đối thủ phía sau.

BTS và BlackPink luôn nằm trong 2 vị trí cao nhất trong bảng bình chọn MAMA năm nay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAMA

Trong khi đó, BTS giữ vững thế thượng phong tại hạng mục Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất và Nghệ sĩ nam trình diễn xuất sắc nhất trong bảng bình chọn của MAMA 2020. Giống BlackPink, những chủ nhân hit Idol cũng giữ khoảng cách lớn với các đồng nghiệp đứng các hạng dưới. Thậm chí, trong bảng Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất, BTS chiếm tận 48% số phiếu và đứng nhất, còn nhóm hạng nhì là NCT thì mới được gần 15% bình chọn.
Được biết, hầu hết các giải thưởng MAMA 2020 đều quyết định thông qua bình chọn từ người hâm mộ cùng điểm số từ hội đồng giám khảo và doanh số tiêu thụ sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ đó. Cụ thể, kết quả giải Nghệ sĩ của năm và những giải trong hạng mục Nghệ sĩ sẽ tổng hợp từ 30% phiếu bầu, 30% điểm hội đồng giám khảo, 20% doanh số bài hát trực tuyến, 20% doanh số bán album đĩa cứng.

MAMA 2020 sẽ tổ chức không khán giả

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAMA

Giải Bài hát của năm bao gồm 20% phiếu bầu, 40% điểm hội đồng giám khảo, 30% doanh số bài hát trực tuyến, 10% doanh số bán album đĩa cứng. Giải Album của năm được chọn thông qua 40% điểm hội đồng giám khảo và 60% doanh số album đĩa cứng. MV xuất sắc nhất sẽ phụ thuộc vào 70% điểm hội đồng giám khảo và 30% là từ lượt xem MV trên toàn cầu.
Các sản phẩm âm nhạc được đề cử phải phát hành trong quãng thời gian từ ngày 24.10.2019 đến 28.10.2020. Bình chọn online MAMA 2020 kéo dài từ 29.10.2020 đến 5.12.2020. Kết quả sẽ được công bố tại đêm trao giải diễn ra vào tối 6.12.2020 tại Hàn Quốc. Vì tình hình dịch bệnh, buổi lễ sẽ được tổ chức không có khán giả mà chỉ phát trực tuyến. Trước mắt, BTS đã xác nhận sẽ biểu diễn tại sự kiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.