Giải U.19 quốc gia: Các trận phía Bắc phải lùi, chỉ có 2 bảng phía Nam đấu

20/02/2022 10:03 GMT+7

Vòng loại giải vô địch bóng đá U.19 quốc gia 2022 đang tranh có vài biến động khi mưa rét tại Hà Nội, dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng khiến các trận đấu tại các bảng phía Bắc phải lùi ngày, chỉ còn 2 bảng E và F ở phía Nam vẫn đá bình thường trong hôm nay.

Sáng nay 20.2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và BTC giải vô địch U.19 quốc gia 2022 có thông báo cho biết sẽ lùi lịch thi đấu lượt thứ ba bảng A tranh tại Viettel và bảng C tranh tại sân Trung tâm bóng đá trẻ VFF lại. Cụ thể lượt đấu này thay vì diễn ra hôm nay 20.2 sẽ lùi lại ngày mai 21.2 và chỉ có 2 trận thay vì 4 trận. Cụ thể đó là 2 trận PVF gặp Bình Định (lúc 15 giờ ở sân Viettel) và Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội (lúc 13 giờ 30 ở sân VFF).

Lý do của việc lùi ngày này, trước hết là do tình hình mưa rét tại Hà Nội, nhiệt độ xuống thấp, sân bãi không đảm bảo thi đấu trong hôm nay. Thứ hai là có thêm một số cầu thủ và thành viên BHL của 2 đội Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc ở bảng A và Lâm Đồng ở bảng C bị dính covid-19 sau khi test vào chiều qua, nên để đảm bảo sức khỏe, tinh thần cho các đội, BTC quyết định hoãn 2 trận giữa Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc và Đắk Lắk ở bảng A cũng như Lâm Đồng và Công an Nhân dân ở bảng C vào thời điểm thích hợp sau đó. Cũng nhờ được lùi lại vài ngày như vậy so với lịch phải đấu từ ngày 15.2 mà đến nay tình hình đội U.19 Hà Nội sau khi test lại sáng nay hiện đã có trên 12 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu, có thể từ ngày mai. Như vậy chắc chắn các trận của 2 bảng A và C sẽ điều chỉnh lịch để toàn bộ kết thúc trước ngày 15.3.2022.

Một số cầu thủ đội Lâm Đồng (phải) bị phát hiện mắc covid-19 nên trận đấu sắp tới của đội này phải tạm hoãn

MInh Dân

Cũng liên quan đến dịch bệnh đang phức tạp sau khi có văn bản đề nghị của đội U.19 Đà Nẵng và xét thấy tình hình của một vài đội bóng chuẩn bị thi đấu từ ngày 23.2 tới ở 2 bảng B (tại sân Thanh Trì) và D (tại sân PVF) cũng đang có cầu thủ và thành viên BHL có biểu hiện bị dịch bệnh, trong ngày mai VFF và BTC giải cũng sẽ có thông báo lùi thời gian thi đấu các trận của 2 bảng này lại, có thể từ 1.3 đến 15.3.2022. Có thể nói không riêng gì U.19, tình hình dịch bệnh đang đe dọa tất cả các giải đấu khác như giải U.9 đang tranh ở Thanh Hóa cũng có 3 đội bóng có cầu thủ bị nhiễm Covid-19 nên sáng nay một số trận phải tạm hoãn, giải futsal nữ tại Hà Nam có cầu thủ đội Hà Nội cũng bị Covid-19. Một số giám sát, trọng tài vừa tập huấn chuẩn bị cho V-League khai mạc tuần sau cũng bị phát hiện mắc Covid-19 nên VFF đang cân nhắc điều chỉnh và buộc sẽ lùi thời gian tiến hành các trận đấu.

Becamex Bình Dương (giữa) sẽ có trận gặp Tây Ninh vào chiều nay 20.2

Khả Hòa

Như vậy chiều nay 20.2 vòng loại giải U.19 chỉ tiến hành lượt trận thứ 3 ở 2 bảng E (sân Gò Vấp, TP.HCM) và bảng F (sân Bình Phước). Bảng E có 2 trận giữa Tiền Giang gặp Long An (lúc 13 giờ 30) và Tây Ninh gặp Becamex Bình Dương (lúc 15 giờ 45) và bảng F có 3 trận giữa Đồng Tháp gặp An Giang (13 giờ 30), Sài Gòn FC gặp Cần Thơ (15 giờ 30) ở sân phụ và Bình Phước gặp Đồng Nai (15 giờ 30) ở sân chính. Hiện tại các đội Becamex Bình Dương, Đồng Tháp và Sài Gòn FC đang có cùng 2 trận thắng tạm dẫn đầu ở 2 bảng này.

Niềm vui của An Giang sau khi loại Đồng Tháp ở tứ kết năm 2021 trong trận thủy chiến

Khả Hòa

Nóng nhất trong các trận chính là cuộc tái ngộ giữa Đồng Tháp và An Giang. Năm rồi trong trận đại thủy chiến ở vòng chung kết U.19 trên sân Bình Dương, Đồng Tháp đã bị An Giang loại ở tứ kết vòng chung kết U.19 sau loạt đá luân lưu 11m. Đó là một trận rượt đuổi tỉ số rất kịch tính khi Đồng Tháp 2 lần dẫn trước đều do công của Trần Long Hải, nhưng Thái Văn Thảo và Võ Nhất Huy đã 2 lần gỡ hòa cho An Giang. Cả 3 cầu thủ này vẫn đang là nòng cốt của Đồng Tháp và An Giang và cũng sẽ đều có mặt trong trận chiều nay trên sân phụ Bình Phước.

Trận Đồng Tháp thua An Giang bằng thi đá 11m ở tứ kết vòng chung kết U.19 năm 2021

Khả Hòa

Đồng Tháp (áo vàng) sẽ gặp An Giang vào chiều nay. Năm rồi Đồng Tháp từng bị An Giang loại ở tứ kết U.19

BĐĐT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.