Giám sát AFC tấm tắc khen sân Thiên Trường, các đội bảng A đi bộ thăm quan

06/05/2022 09:03 GMT+7

Bóng đá nam là một trong 2 môn thi đấu sớm nhất SEA Games 31 , trong đó bảng B sẽ khởi tranh ngày 7.5 tại sân Thiên Trường (Nam Định). Giám sát Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã kiểm tra khá kỹ sân này vào ngày 5.5.

Nếu sân Việt Trì là nơi đăng cai bảng A (bảng có U.23 Việt Nam), thì sân Thiên Trường được Ban tổ chức SEA Games 31 chọn làm địa điểm thi đấu chính thức của bảng B, gồm U.23 Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia, Lào.

Ban tổ chức địa phương cũng có sự chuẩn bị khá chu đáo về cơ sở vật chất, chăm sóc mặt cỏ rất tốt. Về mặt khách quan, cỏ ở sân Thiên Trường thuộc loại đẹp nhất nhì trong số các sân phục vụ V-League. Các phòng chức năng cũng đã được nâng cấp trước SEA Games 31.

Đội Singapore đi dạo trên sân Thiên Trường

HOÀNG QUÂN

Đội Malaysia

HOÀNG QUÂN

Mặt cỏ sân Thiên Trường rất đẹp

HOÀNG QUÂN

Giám sát AFC đo đạc kỹ lưỡng, cẩn thận

HOÀNG QUÂN

Sân Thiên Trường được AFC quan tâm

HOÀNG QUÂN

Các đội của bảng B đều đã có mặt tại Nam Định và có một số buổi tập tại Cung thể thao Nam Định. Tuy nhiên, cũng giống như ở bảng A, các đội ở bảng B không có buổi tập chiến thuật trên sân thi đấu Thiên Trường mà chỉ được phép đến để làm quen không gian.

Chiều 5.5, các đội U.23 Malaysia, Singapore, Campuchia đã có buổi thăm quan sân Thiên Trường. Không đội nào than van về chất lượng mặt sân. Cùng ngày, các giám sát của AFC cũng đã kiểm tra rất kỹ sân Thiên Trường. Theo ý kiến của 1 thành viên Ban tổ chức, sau khi đo đạc các thông số kỹ thuật, AFC rất khen mặt sân và khẳng định sân Thiên Trường đủ điều kiện tổ chức thi đấu.

Trưa nay, HLV các đội của bảng B sẽ tiến hành họp báo. Chiều 6.5, đội U.23 Thái Lan và U.23 Lào sẽ thăm quan sân Thiên Trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.