Giáng sinh năm nay thứ mấy, ít tiền nên đi đâu chơi ở TP.HCM đẹp nhất?

09/12/2020 15:28 GMT+7

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới một mùa Giáng sinh. Năm 2020, Giáng sinh vào ngày nào, ngày lễ này vào thứ mấy? Ở TP.HCM thì người trẻ có thể đi đâu chơi?

Tại TP.HCM, tới thời điểm này không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp mọi nơi, từ các tiệm cà phê, cửa hàng, siêu thị, tòa cao ốc tới những con phố mà người trẻ hay ghé chân đã được trang trí rộn ràng. Vì ảnh hưởng của Covid-19, việc mua sắm hưởng ứng ngày lễ này đã trầm lắng hơn các năm trước.
Giáng sinh 2020 diễn ra trong bối cảnh khó khăn của toàn cầu vì đại dịch Covid-19. Số lượng người thất nghiệp, chuyển việc, giảm lương thưởng, nhiều người trẻ vẫn giữ thói quen chi tiêu tiết kiệm, thắt chặt ngân sách để phòng bị cho những tình huống khó khăn khác. Thế nhưng đây cũng là thời điểm thời tiết hoàn hảo cho những cuộc đi dạo chơi trong thành phố.

Một tòa nhà tại Q.1, TP.HCM cho thấy Giáng sinh đã sắp đến gần

Ảnh Dạ Thảo

Đêm Giáng sinh được tính là đêm 24.12. Năm nay, đêm Noel rơi vào thứ 5. Và thứ 6, ngày 25.12 là ngày đúng lễ. Tuy nhiên, người trẻ hoàn toàn có thể dạo chơi Giáng sinh từ trước đó nhiều tuần.
TP.HCM có những địa điểm cho người trẻ có thể tận hưởng Giáng sinh trong tiết trời se lạnh, không khiến bạn phải mất nhiều chi phí.
Ở TP.HCM thì nên đi chơi Giáng sinh ở đâu thì đẹp nhất và mất ít tiền? Bạn Nguyễn Thành Tâm, 21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (đường Cao Lỗ, Q.8, TP.HCM) cho biết phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1 là một gợi ý hay. Không phải vào ngày cuối tuần thì nơi đây mới nhộn nhịp. Với đa dạng các tiệm cà phê, trà sữa, món ăn vặt hai bên đường Nguyễn Huệ cũng như phố Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng sẽ giúp người trẻ dễ dàng có những cuộc hẹn vui vẻ với bạn bè.

Ghi lại khoảnh khắc đẹp tại xóm đạo đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM

Ảnh Bảo Vy

Khu vực Crescent Mall Q.7

Quanh trung tâm Crescent Mall Q.7 với các phố như Tôn Dật Tiên, Luther King đã được trang trí ánh đèn lung linh chuẩn bị đón Giáng sinh từ đầu tháng 12. Các nhà hàng, tiệm cà phê khu vực này cũng khoác thêm áo mới mang màu sắc Noel với các hình trang trí tuần lộc, nến, quả thông, vòng hoa với hai màu xanh đỏ…
“Đi chơi trước Giáng sinh cũng có một thú vị riêng. Nếu đúng đêm Noel mới đi chơi thì đường phố rất đông. Ở TP.HCM từ đầu tháng 12, nhiều nơi có thể cho người trẻ vui chơi cũng trang trí rất đẹp rồi, mình có thể thực hiện nhiều bộ ảnh đẹp. Bên khu vực Phú Mỹ Hưng, Q.7 thì các bạn trẻ có thể đi bộ quanh các con phố, bước tới cầu Ánh Sao, nếm thử một ly cà phê hay ca cao nóng trong khi gió mùa se lạnh”, Nguyễn Kim Tuyến, 20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM chia sẻ.

Khu vực lân cận Crescent Mall, Q,7 lung linh ánh đèn trước Giáng sinh

Ảnh Bảo Vy

Xóm đạo nhiều màu sắc

Khu vực xóm đạo đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM cũng là địa điểm được yêu thích của giới trẻ. Travel Blogger Nguyễn Sơn Tùng, 28 tuổi, một người sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, chia sẻ từ khi anh còn nhỏ thì xóm đạo Phạm Thế Hiển là địa chỉ quen thuộc mà người thân trong gia đình thường đưa các con xuống vui chơi trong dịp lễ Noel. Nếu đúng đêm Noel, nơi này sẽ rất đông, phải gửi xe từ rất xa và đi bộ vào, do đó, người trẻ có thể tranh thủ các buổi tối thong thả trước Giáng sinh nhiều ngày để ghi lại những hình ảnh đẹp tại nơi này.

Xóm đạo Phạm Thế Hiển là nơi vui chơi Giáng sinh không thể bỏ lỡ

Ảnh Bảo Vy

Chàng trai đi bộ Hồ Nhật Hà, người trẻ truyền cảm hứng về kỹ năng sống cho các bạn trẻ thì mách dịp Noel năm nay, các bạn trẻ ở TP.HCM có thể khám phá các phố đi bộ mới toanh ở TP.HCM như phố đi bộ đêm kỳ đài Quang Trung Q.10. Đồng thời, trong dịp lễ Giáng sinh này, những gia đình trẻ có thể đưa con đi dạo một vòng quanh các xóm đạo, cùng nói chuyện với con về ông già Noel, những cỗ xe tuần lộc, chú người tuyết… đó hẳn cũng là những câu chuyện kỳ thú, gieo thêm trí tưởng tượng phong phú cho trẻ em.

Đi chơi Giáng sinh đừng quên đeo khẩu trang

Dịch Covid-19 vẫn còn, để chủ động phòng chống dịch, tránh lây lan trong cộng đồng, các chuyên gia y tế khuyên người trẻ cần tuân thủ quy định quy định của Bộ Y tế trong phòng chống dịch.

Mang khẩu trang khi đi chơi trước Giáng sinh tại khu Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM

Ảnh Bảo Vy

Cụ thể, dù đi chơi Giáng sinh năm nay, bạn đừng quên mang khẩu trang khi ra nơi công cộng, giữ khoảng cách 2 m khi mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.