Giảng viên có 9 bằng sáng chế được đề nghị công nhận chức danh giáo sư

Hà Ánh
Hà Ánh
11/02/2022 17:34 GMT+7

Một giảng viên có 9 bằng sáng chế vừa được Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên được các hội đồng ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2021.

Ông Trần Doãn Sơn và cộng sự tại xưởng nghiên cứu ở nhà riêng

HÀ ÁNH

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được các hội đồng ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2021. Giảng viên có 9 bằng sáng chế, từng được đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh là 1 trong số 3 người nằm trong danh sách ứng viên công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư ngành cơ khí-động lực năm 2021.

Ông là PGS-TS Trần Doãn Sơn, giảng viên cao cấp ngành cơ khí Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Ông có 9 bằng sáng chế về nông nghiệp, trong đó riêng cụm công trình "Nghiên cứu đổi mới và phát triển công nghệ, thiết bị chế biến lương thực - thực phẩm và nông sản Việt Nam" được Hội đồng cấp nhà nước đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khoa học công nghệ đợt 6.

Các công trình nghiên cứu của ông tập trung về công nghệ và chế biến các nguyên liệu chủ lực của Việt Nam như gạo, cà phê, hạt điều. Những nghiên cứu này có nhiều đóng góp cho đất nước và lan tỏa lợi ích xã hội. Điểm đặc biệt của các công trình này chính là tính thực tiễn cao, thể hiện cụ thể ở những bằng sáng chế, các bài báo được công bố và đặc biệt thông qua những hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất cho nhà máy trong và ngoài nước. Tác giả cũng đã có nhiều bài báo quốc tế, trong đó có 7 bài thuộc danh mục ISI và Scopus.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Sơn từng cho biết đã nhận được nhiều giải thưởng quan trọng về nghiên cứu khoa học như: Huân chương Lao động hạng ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Trong đó, Giải thưởng Hồ Chí Minh là một vinh dự đặc biệt của nhà nước ghi nhận thành tựu nghiên cứu có tính thực tiễn của 8 công trình khác nhau, trong đó có những công trình được nghiên cứu suốt hơn 20 năm, như công trình hạt điều.

Chiều 11.2, chia sẻ thêm với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Sơn nói: "Giải thưởng nào cũng mang nhiều ý nghĩa, tuy nhiên mỗi cái có điểm nổi bật riêng. Giải thưởng Hồ Chí Minh là những thành tựu gắn liền với nền kinh tế xã hội và ảnh hưởng đến cộng đồng, còn chức danh giáo sư là nhà nước ghi nhận công lao giảng dạy và nghiên cứu khoa học, gắn bó với đồng nghiệp cũng như học sinh của môi trường mình làm việc".

Việc được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư của Hội đồng Giáo sư nhà nước là thêm một dấu mốc quan trọng trong chặng đường hơn 40 năm làm việc của giảng viên có 9 bằng sáng chế Trần Doãn Sơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.