Có trường cho sinh viên nghỉ Tết Tân Sửu năm 2021 tới 25 ngày

Hà Ánh
Hà Ánh
16/12/2020 18:49 GMT+7

Còn gần 2 tháng nữa mới tới Tết Tân Sửu 2021 nhưng nhiều trường ĐH đã có thông báo lịch nghỉ tết sớm cho sinh viên. Có trường sinh viên được nghỉ hơn 3 tuần.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH vừa có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Tân Sửu 2021 với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, công chức và viên chức nghỉ tết liên tục trong 7 ngày từ 10.2 đến hết 16.2.2021 (tức ngày 29 tháng chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng giêng năm Tân Sửu). Tuy nhiên, sinh viên các trường ĐH có thời gian nghỉ tết dài hơn trong khoảng 2-3 tuần.
Theo lịch nghỉ Tết Tân Sửu vừa được Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM công bố, sinh viên sẽ nghỉ từ ngày 1.2.2021 đến hết ngày 21.2.2021 (tức từ 20 tháng chạp đến ngày 10 tháng giêng). Tính cả cuối tuần, sinh viên trường này được nghỉ 22 ngày.
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho sinh viên nghỉ từ ngày 3.2 đến hết 23.2.2021 (tức ngày 22 tháng chạp đến đến ngày 12 tháng giêng), tổng cộng 21 ngày.
Lịch nghỉ của Trường ĐH Y dDược TP.HCM từ ngày 1.2 (ngày 20 tháng chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 19.2.2012 (ngày 8 tháng giêng năm Tân Sửu). Tổng thời gian nghỉ 21 ngày gồm cả cuối tuần.
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Tân Sửu 22 ngày, từ ngày 1.2 (ngày 20 tháng chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 20.2.2021 (ngày 9 tháng giêng năm Tân Sửu). Tổng thời gian nghỉ bao gồm ngày cuối tuần là 22 ngày.
Nhiều trường ĐH khác cũng cho sinh viên nghỉ tết 22 ngày như: Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc Gia TP.HCM), Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, Trường ĐH Mở TP.HCM, Trường ĐH Luật TP.HCM. Sinh viên bắt đầu nghỉ từ ngày 1.2 (ngày 20 tháng chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 21.2.2021 (ngày 10 tháng giêng năm Tân Sửu).
Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5.2 (ngày 24 tháng chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 21.2.2021 (ngày 10 tháng giêng năm Tân Sửu). Tổng thời gian nghỉ là 17 ngày.
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng cho sinh viên nghỉ 22 ngày trong dịp Tết Nguyên đán, từ 8.2 (ngày 27 tháng chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 28.2.2021 (ngày 17 tháng giêng năm Tân Sửu).
Trường ĐH Tôn Đức Thắng thì cho sinh viên dịp này từ ngày 6.2 (ngày 25 tháng chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 21.2.2012 (ngày 10 tháng giêng năm Tân Sửu), tổng 16 ngày.
Kỳ nghỉ này của sinh viên Trường ĐH Tài chính-Marketing kéo dài 15 ngày, từ ngày 7.2 (ngày 26 tháng chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 21.2.2021 (ngày 10 tháng giêng năm Tân Sửu).
Tương tự, một số trường cũng cho sinh viên nghỉ 15 ngày gồm cả cuối tuần như: Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM). Thời gian nghỉ từ ngày 8.2 (ngày 27 tháng chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 21.2.2021 (ngày 10 tháng giêng năm Tân Sửu).
Đáng chú ý, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có lịch nghỉ Tết Tân Sửu tới 25 ngày, từ 4.2 (ngày 23 tháng chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 28.2.2021 (ngày 17 tháng giêng năm Tân Sửu).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.