Đà Nẵng đề xuất thi tốt nghiệp THPT vào khoảng 9 - 10.9

21/08/2020 16:56 GMT+7

Là địa phương duy nhất chưa có thí sinh nào dự thi tốt nghiệp THPT ở đợt 1, UBND TP. Đà Nẵng đề xuất có thể tổ chức thi vào tháng 9 tới. Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi cho riêng Đà Nẵng.

Chiều nay, 21.8, báo cáo tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các địa phương về phòng chống dịch Covid-19, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng đang tính toán và trao đổi với Bộ GD-ĐT tổ chức  kỳ thi tốt nghiệp THPT cho học sinh. 
"Đà Nẵng có gần 11.000 thí sinh, số lượng rất lớn. Nếu các em không thực hiện được kỳ thi thì ảnh hưởng rất nhiều đến lựa chọn tiếp theo trong cuộc đời các em", ông Thơ nhấn mạnh.
Do vậy, theo ông Thơ, Đà Nẵng đang tìm cách làm thể nào để tổ chức kỳ thi này. Đề nghị Bộ GD-ĐT phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ Đà Nẵng trong việc tổ chức kỳ thi ở thời điểm an toàn hơn.
"Ví dụ, ngày 9 - 10.9.2020, dịch bệnh ở Đà Nẵng có thể cơ bản được kiểm soát và chúng tôi đã chuẩn bị phương án bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn", ông Thơ nói.
Ông Thơ cho biết, sẽ tiến hành xét nghiệm "thần tốc" trong 1 ngày (sát ngày thi) cho toàn bộ thí sinh và các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi. Yêu cầu toàn bộ lực lượng tham gia kỳ thi phải đeo khẩu trang, găng tay sát trùng, ngồi giãn cách...

Bộ GD-ĐT dự kiến thi tốt nghiệp THPT đợt 2 từ ngày 29 đến 31.8

Ngoài ra, từ nay đến ngày thi sẽ có biện pháp giám sát cách ly cộng đồng với các em để không xảy ra tiếp xúc dẫn đến nguy cơ trong phòng thi.
"Hy vọng sẽ bảo đảm kỳ thi an toàn và giải quyết được bài toán vừa phòng chống dịch, đề cao việc giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong mùa thi, đồng thời bảo đảm cho thí sinh", ông Thơ bày tỏ.
Trước đề nghị này, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho hay ca nước còn 2,92% thí sinh với hơn 26.000 em chưa thể thi đợt 1.
UBND Tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chính thức đề xuất Bộ GD-ĐT cho thi vào cuối tháng 8. Bộ dự kiến nếu thi vào 29 - 30.8 thì phù hợp, các em còn nghỉ học và thầy cô đang chuẩn bị cho năm học mới. Bộ cũng đã làm việc với Quảng Nam về phương án tổ chức thi vào cuối tháng 8.
Với ý kiến của Đà Nẵng, thi vào 9 - 10.9, Bộ GD-ĐT dự kiến đưa ra 2 phương án xin ý kiến Thủ tướng và Thường trực Chính phủ.
Phương án 1, nếu tổ chức thi vào các ngày 29, 30 và 31.8 thì hơn 16.353 thí sinh sẽ thi đợt này. Gồm thí sinh của các tỉnh Quảng Nam, ĐắK LắK, Lạng Sơn và các tỉnh còn lại có thí sinh F1, F2 chưa thể thi đợt 1.
Một số địa phương còn lại như Đà Nẵng cần thêm thời gian tập trung kiểm soát dịch tốt hơn. Bộ vẫn có thể thi bằng đề dự bị của đợt 2 cho Đà Nẵng.
Như vậy, Bộ đã sẵn sàng các điều kiện tổ chức thi đợt 2 chia thành 2 lần: cuối tháng 8 tổ chức thi cho 26 tỉnh và đến tháng 9 sẽ tổ chức thi riêng cho Đà Nẵng.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội, bày tỏ ủng hộ phương án của Bộ GD-ĐT tách thành 2 đợt thi trong thời gian tới vì nếu thi vào cuối tháng 8 thì “hơi nặng” cho Đà Nẵng.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 21.8: Không có ca mắc mới, hơn 100 bệnh nhân đã âm tính

Theo tổng hợp của Bộ GD-ĐT, cả nước có 26.014 thí sinh của 27 tỉnh, thành trên cả nước chưa thể dự thi đợt 1. Trong đó, Đà Nẵng có số lượng thí sinh đông nhất, là 10.807 thí sinh, Quảng Nam có 9.103 thí sinh, Đắk Lắk có 5.396 thí sinh.

Một số tỉnh như Sơn La, Nam Định, Hải Phòng, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi tỉnh thi có 1 thí sinh chưa thể dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phụ huynh lần đầu đưa con đi thi tốt nghiệp: "Hồi hộp ngủ không ngon"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.