Khai giảng năm học mới: Không để lây lan dịch bệnh trong nhà trường

05/09/2021 11:23 GMT+7

Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 được Sở GD-ĐT tỉnh An Giang tổ chức sáng nay và được trực tiếp trên truyền hình để học sinh toàn tỉnh theo dõi.

Sáng 5.9, tại Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP.Long Xuyên), Sở GD-ĐT An Giang tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 cho học sinh toàn tỉnh tham dự theo hình thức phát sóng trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2021-2022

ẢNH: TRẦN NGỌC

Để chấp hành quy định giãn cách xã hội, phòng chống bệnh, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang chỉ huy động số ít học sinh đại diện cho các cấp tiểu học, THCS, THPT toàn tỉnh dự lễ khai giảng. Tại lễ khai giảng, học sinh tỉnh đã nghe thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thầy cô giáo và học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học mới.

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh An Giang, đề nghị trong năm học mới mỗi trường học của tỉnh là một pháo đài chống dịch

ẢNH: TRẦN NGỌC

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho biết, năm học 2020-2021 dù có nhiều khó khăn, thử thách của dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường nhưng ngành giáo dục tỉnh An Giang đã nỗ lực hoàn thành “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên vừa hoàn thành giáo dục năm học, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục tỉnh An Giang xác định mục tiêu vừa chủ động linh hoạt thực hiện các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm học và tiếp tục đổi mới, duy trì mục tiêu chất lượng giáo dục đào tạo.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2021-2022 được Đài PT-TH An Giang phát sóng trực tiếp để học sinh toàn tỉnh theo dõi.

ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị ngành giáo dục và toàn thể cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh An Giang chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập linh hoạt vừa ứng phó với dịch bệnh vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp phải tổ chức dạy trực tuyến thì ngành giáo dục cần có hình thức dạy sáng tạo, lôi cuốn để học sinh tiếp thu kiến thức tốt nhất. Nhắc nhở, mỗi giáo viên luôn là tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong cuộc sống và sinh hoạt để học sinh noi theo, đồng thời nỗ lực, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người mà Đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Học sinh Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, TP.Long Xuyên, An Giang tại lễ khai giảng

(Ảnh: Trần Ngọc)

Trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, khó lường, ông Lê Hồng Quang yêu cầu mỗi cơ sở giáp dục tại An Giang phải là một pháo đài chống dịch; mỗi giáo viên nhân viên và học sinh là một chiến sĩ và từng cá nhân cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu của ngành y tế và chính quyền địa phương về các yêu cầu chống dịch, không để lây lan dịch bệnh trong nhà trường.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022 trên toàn tỉnh.

Học sinh Kon Tum dự khai giảng qua sóng truyền hình

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.