Giáo hoàng cảm ơn truyền thông giúp vạch trần bê bối tình dục trong Giáo hội

La Vi
La Vi
15/11/2021 08:15 GMT+7

Ngày 13.11, Giáo hoàng Francis gửi lời cảm ơn các nhà báo đã giúp phanh phui những vụ bê bối lạm dụng tình dục trong giới tăng lữ mà Giáo hội Công giáo La Mã ban đầu cố gắng che đậy.

"Tôi biết ơn vì các bạn đã nỗ lực nói ra sự thật. Sự đa dạng về cách tiếp cận, về phong cách, về quan điểm liên quan đến các nền văn hóa hoặc tôn giáo khác nhau cũng là một nguồn tin phong phú. Tôi cũng cảm ơn các bạn vì các bạn đã vạch trần những sai trái trong Giáo hội, vì đã giúp chúng tôi không che đậy chúng, và vì các bạn đã cất lên tiếng nói thay cho những nạn nhân bị lạm dụng".

Giáo hoàng Francis trong buổi lễ vinh danh hai phóng viên kỳ cựu tại Vatican

reuters

Lời khen ngợi được đưa ra tại buổi lễ vinh danh hai phóng viên có thâm niên làm việc tại Vatican. Đức Giáo hoàng nói rằng các nhà báo đóng vai trò quan trọng đối với mọi người trên thế giới.

Giáo hoàng cũng nói thêm rằng: "Sứ mệnh của các bạn là giải thích cho thế giới, làm cho thế giới bớt mơ hồ, giúp mọi người sống trong thế giới bớt sợ hãi, để hiểu rõ và tin tưởng nhau hơn".

Giáo hoàng Francis đã công khai chỉ trích những nỗ lực trước đây của Giáo hội Công giáo nhằm che đậy các vụ quấy rối tình dụng. Ông cũng xin lỗi vì những lỗi đã mắc phải trong quá khứ, và cam kết rằng Giáo hội sẽ không bao giờ lặp lại hành vi che đậy việc làm sai trái.

Giáo hoàng Francis sửa đổi quy tắc về chống lạm dụng tình dục
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.