
Giáo hoàng Leo hôm 21.10 lần đầu dùng 'tông xa' sau ca phẫu thuật điều trị ung thư
ảnh: reuters
Văn phòng Báo chí Tòa thánh thông báo ca phẫu thuật điều trị ung thư phổi của Giáo hoàng Leo XIV đã thành công và không cần điều trị bổ sung.
"Các báo cáo mô bệnh học cuối cùng và kết quả phân tích sinh học phân tử đối với mô được lấy trong quá trình phẫu thuật Đức Thánh Cha đã hoàn tất hôm nay", theo bác sĩ riêng của giáo hoàng là ông Luigi Carbone và bác sĩ Stefano Margaritora, trưởng ê-kíp mổ.
"Các kết quả xác nhận tình trạng bệnh là ung thư biểu mô tuyến phổi và khối u vẫn chỉ giới hạn trong phổi, chưa lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Đánh giá chuyên khoa ung thư sau đó cũng xác nhận ngài không cần điều trị bổ sung", thông báo cho biết thêm.
Ung thư biểu mô tuyến phổi là dạng phổ biến nhất của ung thư phổi, chiếm 40% số trường hợp. Bệnh thường tiến triển chậm và xuất hiện ở cả những người không hút thuốc.
Trước đó, giáo hoàng hôm 11.10 bất ngờ thông báo cần phẫu thuật để cắt bỏ một nốt bất thường ở phổi và kết quả kiểm tra sau đó xác nhận đó là khối u ung thư.
Ca phẫu thuật được thực hiện hôm 13.10 và các bác sĩ đã cắt bỏ một thùy phổi trái. Đến hôm 17.10, giáo hoàng quay về Điện Tông Tòa.
Hôm sau, người đứng đầu Tòa Thánh lần đầu xuất hiện trước công chúng sau chẩn đoán bệnh khi chủ trì buổi đọc kinh Truyền tin.
"Trải nghiệm này giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn sự gần gũi với tất cả những người đang phải trải qua bệnh tật hoặc trong tình trạng suy yếu về sức khỏe", ngài nói trong buổi đọc kinh.
Phát ngôn viên y khoa toàn quốc của Hiệp hội Phổi Mỹ là bác sĩ Juanita Mora nhận định giáo hoàng hồi phục nhanh hơn bình thường. Theo bà, các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của giáo hoàng, bao gồm chụp CT kiểm tra định kỳ trong mỗi 3 đến 6 tháng, kế đến chuyển sang mỗi năm một lần nhằm phát hiện nguy cơ khối u tái phát.
Thông tin cập nhật về sức khỏe của giáo hoàng được đưa ra trước chuyến công du Nam Mỹ dự kiến vào tháng 11. Vatican vẫn chưa đưa ra thông báo về chuyến đi. Theo kế hoạch trước đó, hành trình sẽ bao gồm các điểm dừng tại Peru, Uruguay và Argentina, với ít nhất 14 chuyến bay.










Bình luận (0)