Giáo sư Trần Thanh Vân chia sẻ về 'một năm đặc biệt của khoa học cơ bản'

Hà Ánh
Hà Ánh
29/08/2022 16:17 GMT+7

GS-TS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Tổ chức khoa học và giáo dục Gặp gỡ Việt Nam, đã có những chia sẻ ấn tượng trước các học sinh, sinh viên xuất sắc về 'một năm đặc biệt của khoa học cơ bản'.

GS-TS Trần Thanh Vân có những chia sẻ, nhắn nhủ xúc động trước học sinh, sinh viên ưu tú sáng nay

HÀ ÁNH

Trong buổi lễ trao học bổng Vallet năm học 2021-2022, ông Vân đã có những chia sẻ ấn tượng với các học sinh, sinh viên ưu tú của Việt Nam. Cùng với những nhắn nhủ, ông còn gợi mở ở thế hệ trẻ về "một năm đặc biệt của khoa học cơ bản".

Mở đầu bài phát biểu, ông Vân cho biết rất vui mừng và cảm động khi sau 3 năm xa cách do dịch Covid-19, nay có dịp được trở lại gặp gỡ những gương mặt học sinh, sinh viên ưu tú của Việt Nam.

Ông Vân, một tiến sĩ vật lý từng được tặng Huy chương Tate của Hội vật lý Mỹ, nói: “Năm nay là một năm rất đặc biệt. Liên Hiệp Quốc đã công bố năm 2022-2023 là năm khoa học cơ bản để phát triển bền vững”.

“Khoa học cơ bản là gì, khoa học cơ bản là dựa trên sự tò mò, sự tìm hiểu sự thật. Sự tò mò và tìm hiểu - đấy là nền tảng của giáo dục, là nguồn khám phá. Sự khám phá sẽ biến thành các ứng dụng có thể phục vụ cho sự phát triển bền vững, toàn diện”, ông Vân chia sẻ, đồng thời lưu ý cần phải thúc đẩy khoa học cơ bản trong tinh thần hợp tác và cởi mở.

Với các học sinh, sinh viên ưu tú, ông Vân cũng có những nhắn nhủ "đặc biệt" trong hành trình xuyên Việt trao học bổng năm nay. Ông nói: “Chúng tôi mong mỏi học bổng mà các cháu nhận hôm nay là một khích lệ. Học bổng này sẽ nối kết các cháu bay cao, bay xa hơn trên con đường học vấn. Chúng tôi rất mong đợi các cháu sẽ bay cao, bay xa hơn chúng tôi - những người đi trước, thành tài để ngày sau phục vụ cho đất nước”.

Bên cạnh đó, ông Vân còn gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo. Ông nói: “Chúng tôi cũng cảm ơn các thầy cô đã hy sinh rất nhiều thì giờ để dạy dỗ các cháu. Không có thầy các cô thì các cháu cũng không có được tình yêu khoa học, sự cởi mở để đón nhận những điều mới”.

Ông Vân đưa ra những chia sẻ trên trong lễ trao học bổng Vallet của tổ chức khoa học và giáo dục Gặp gỡ Việt Nam sáng 29.8 tại TP.HCM. Liên tục từ năm 2001 đến nay, học bổng này đã cấp trên 50.000 suất trị giá trên dưới 350 tỉ đồng. Trong năm 2022, giá trị học bổng cho sinh viên là 26 triệu đồng/suất và học bổng học sinh 13 triệu đồng/suất. Học bổng này được Quỹ Vallet của ông Odon Vallet (cựu giáo sư ĐH Sorbonne Paris) và gia đình Vallet tài trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.