Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ

06/09/2024 17:42 GMT+7

Chiều 6.9, trước giờ siêu bão Yagi đổ bộ, trên địa bàn TP.Hà Nội xuất hiện giông lốc kèm mưa lớn khiến giao thông nhiều tuyến đường hỗn loạn, ùn tắc. Nhiều cây xanh đổ gãy, khiến 1 người đi đường tử vong.

Mưa lớn kèm giông lốc do ảnh hưởng của siêu bão Yagi (cơn bão số 3) xuất hiện trên địa bàn Hà Nội vào khoảng 15 giờ ngày 6.9. Cơn mưa kéo dài trong khoảng 45 phút, trước giờ tan tầm khiến giao thông trên nhiều tuyến đường, phố ở Hà Nội hỗn loạn, ùn tắc.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ- Ảnh 1.

Cây xanh ngã đổ, đè tử vong một người khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.Hoàng Mai, Hà Nội)

ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đến 16 giờ 20 cùng ngày, nhiều tuyến phố trên địa bàn Q.Hà Đông bị ùn tắc. Trong đó, tại ngã tư cầu Đen (P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông), dù lực lượng CSGT đã có mặt để điều tiết nhưng các phương tiện gần như đứng im tại chỗ, không thể di chuyển vì xung đột giao thông.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ- Ảnh 2.
Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ- Ảnh 3.

Khu vực cầu Đen ùn tắc trước giờ cao điểm

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Giông lốc bất ngờ ở Hà Nội: Cây bật gốc đè người đi đường tử vong

Do trong giờ tan tầm, lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, hướng từ trung tâm thành phố về Q.Hà Đông tăng đột biến khiến tuyến đường này ùn tắc kéo dài nhiều cây số.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ- Ảnh 4.

Cây xanh cổ thụ trên phố Hàng Cá bật gốc, đổ nghiêng ra đường trong mưa giông

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Giông lốc cũng đã khiến nhiều cây xanh trên địa bàn TP.Hà Nội gãy đổ, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của người tham gia giao thông. Đặc biệt, một cán bộ P.Hoàng Liệt (Q.Hoàng Mai) cho biết, giông lốc do ảnh hưởng của siêu bão Yagi làm nhiều cây trên địa bàn bị đổ, trong đó trên đường Nguyễn Hữu Thọ có cây đổ đè vào hai người đi đường làm một người tử vong, người còn lại được đưa đi cấp cứu.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ- Ảnh 5.

Giao thông hỗn loạn tại nút giao Trần Phú - Phùng Hưng (Q.Hà Đông)

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ- Ảnh 6.
Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ- Ảnh 7.

Đường Nguyễn Trãi và đường Trần Phú ùn tắc kéo dài nhiều cây số

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí siêu bão Yagi ở vào khoảng 19,8 độ vĩ bắc; 111,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam, cách Quảng Ninh khoảng 450 km về phía đông đông nam. Siêu bão mạnh cấp 16 (184 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ- Ảnh 8.

16 giờ, nút giao đường Nguyễn Khang - cầu Yên Hòa (Q.Cầu Giấy) kẹt cứng các phương tiện

ẢNH: TUẤN MINH

Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ- Ảnh 9.
Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ- Ảnh 10.
Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ- Ảnh 11.

Phố Giảng Võ, đoạn gần đường Đê La Thành (Q.Ba Đình, Hà Nội) ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều xe máy tìm cách lách lên vỉa hè để thoát khỏi đoạn tắc

ẢNH: TUẤN MINH

Để ứng phó với siêu bão Yagi, các sở, ngành ở Hà Nội đã bố trí hàng nghìn người và hàng trăm phương tiện làm nhiệm vụ tiêu thoát nước, chống úng ngập; bảo đảm đủ hàng hóa thiết yếu, không để tăng giá; duy trì hệ thống điện an toàn; hạ mực nước các hồ trên địa bàn xuống mức thấp cần thiết...

Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ- Ảnh 12.
Giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều cây đổ- Ảnh 13.

Cầu vượt Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh ùn tắc kéo dài giờ cao điểm

ẢNH: TUẤN MINH

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường không tổ chức học, kể cả học thêm vào thứ bảy (ngày 7.9). Công an TP.Hà Nội đã bố trí lực lượng trực bảo vệ trật tự an ninh trên địa bàn. Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo các lực lượng và phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi cần.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị các cấp vào cuộc tham gia phòng, chống siêu bão Yagi trên tinh thần không chủ quan, thực hiện bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ với mục tiêu cao nhất là không để thiệt hại về người và giảm tối đa thiệt hại về tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.