Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói với các phóng viên ở Warsaw rằng Đan Mạch có thể tin tưởng vào sự đoàn kết của châu Âu về vấn đề Greenland. Ông cũng nói rằng không một thành viên NATO nào nên đe dọa hoặc tấn công một thành viên khác.
Một tuyên bố chung được các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Đan Mạch đưa ra cùng ngày nhấn mạnh: "Chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland."
Thủ phủ Nuuk của Greenland, lãnh thổ thuộc Đan Mạch
ẢNH: REUTERS
Trong những ngày gần đây, ông Trump đã nhiều lần nhắc lại ý định muốn giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.
Ông lần đầu tiên nêu ý tưởng đó vào năm 2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, với lập luận rằng hòn đảo này rất quan trọng đối với quân đội Mỹ và Đan Mạch đã không bảo vệ Greenland một cách thỏa đáng.
Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller hôm 5.1 đã bác bỏ những lo ngại về chủ quyền của Đan Mạch.
Ông nói với CNN rằng: "Quý vị có thể nói về những điều tốt đẹp trong quan hệ quốc tế và đại loại thế. Nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới, trong thế giới thực, được cai trị bằng sức mạnh, được cai trị bằng vũ lực, được cai trị bằng quyền lực."
Một chiến dịch quân sự của Mỹ vào cuối tuần qua nhằm bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela đã làm dấy lên lo ngại rằng Greenland có thể phải đối mặt với một kịch bản tương tự.
Greenland đã nhiều lần tuyên bố không muốn trở thành một phần của nước Mỹ.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng an ninh ở Bắc Cực phải được hình thành trên cơ sở tập thể với các đồng minh NATO, bao gồm Mỹ.
Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen hoan nghênh cam kết đoàn kết của các nhà lãnh đạo châu Âu và nhắc lại lời kêu gọi đối thoại tôn trọng với Mỹ.
Bình luận (0)