Giới siêu giàu Nga tổn thất nhiều tỉ USD trong lúc khủng hoảng Ukraine leo thang

23/02/2022 15:45 GMT+7

Sau khi tài sản gộp của những người giàu nhất Nga đã bị “thổi bay” 32 tỉ USD từ đầu năm đến nay, tổn thất dự kiến sẽ còn tiếp diễn đối với giới tỉ phú Nga trong lúc cuộc khủng hoảng đang leo thang xung quanh Ukraine.

Tỉ phú Nga Gennady Timchenko

CHỤP màn hình tass

Sau khi Nga công nhận độc lập cho hai khu vực ly khai tại Donbass, chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố cấm vận Nga với những điều khoản cô lập Moscow về tài chính.

Ngày 23.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức công bố một loạt các lệnh cấm vận kinh tế nhằm vào trái phiếu của Nga, cũng như tầng lớp tinh hoa của nước này.

Theo đó, ông Gennady Timchenko, 69 tuổi, dẫn đầu danh sách tỉ phú ở Nga chứng kiến tài sản hao hụt nặng. Gần 1/3 khối tài sản của ông Timchenko đã “bốc hơi” từ ngày 1.1, theo Chỉ số Tỉ phú Bloomberg. Đây là danh sách liệt kê 500 người giàu nhất thế giới.

Hiện tài sản của ông Timchenko chỉ còn khoảng 16 tỉ USD sau khi cổ phiếu của Tập đoàn khí đốt Novatek bị sụt giảm vì tình hình Ukraine.

Tổng thống Biden công bố lệnh cấm vận Nga

Tỉ phú Leonid Mikhelson, người cũng nắm giữ cổ phiếu Novatek, chứng kiến khối tài sản của mình thất thoát 6,2 tỉ USD, trong khi tài sản ròng của Chủ tịch Vagit Alekperov thuộc Tập đoàn dầu khí Lukoil giảm khoảng 3,5 tỉ USD vì giá trị cổ phiếu tụt dốc gần 17%, theo Hãng tin Bloomberg.

Đến thời điểm hiện tại, 23 tỉ phú Nga có tài sản gộp 343 tỉ USD, giảm từ 375 tỉ USD vào cuối năm 2021.

Các thị trường chứng khoán đang giảm mạnh hơn trong tuần này sau khi ông Putin công nhận độc lập cho hai cộng hòa ly khai của Ukraine. Đức phản ứng bằng cách ngừng dự án năng lượng đang xúc tiến với Nga. Còn Anh áp lệnh cấm vận đối với 5 ngân hàng và 3 cá nhân của nước này, trong đó có tỉ phú Timchenko.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.