Giới trẻ đồng loạt thay avatar quyết tâm 'giữ vững thành tích chống dịch Covid-19'

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
01/05/2021 14:14 GMT+7

"Đồng lòng quyết tâm giữ vững thành tích chống dịch Covid-19" là thông điệp ý nghĩa nhất trong thời điểm này, được các bạn trẻ đồng loạt dùng làm avatar trên mạng xã hội .

Nguyễn Thùy Bảo Trân (26 tuổi), công tác tại Quận Đoàn Quận 1, TP.HCM, vừa thay avatar với thông điệp phòng chống dịch Covid-19 trên trang Facebook tối qua.

Hình ảnh Bảo Trân trong màu áo xanh của đoàn cùng với lá cờ đỏ sao vàng kèm theo thông điệp "Đồng lòng quyết tâm giữ vững thành tích chống dịch Covid-19" đang lan tỏa khí thế quyết tâm phòng chống dịch của cô gái này cũng như nhiều bạn trẻ khác.

Avatar của Bảo Trân

B.T

Như một hình thức cam kết cá nhân

Trân cho biết: "Việc thay avatar mang khẩu hiệu tuyên truyền chung tay phòng chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội là một trong những giải pháp hiệu quả để tuyên truyền và vận động cộng đồng không lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nếu mỗi người đều cùng thay avatar như thế này thì sẽ tạo được hiệu ứng lan tỏa thông điệp phòng chống dịch một cách hiệu quả".
Theo Trân, việc thay avatar cũng giống như một hình thức cam kết của mỗi cá nhân nhằm quyết tâm chung tay phòng chống dịch. "Trong thời điểm này, tình hình dịch tại Ấn Độ gần như mất kiểm soát được cho là vì lơ là và chủ quan. Đó là hồi báo động dành cho Việt Nam và các quốc gia khác. Dù vậy, với sự chỉ đạo kịp thời của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kinh nghiệm phòng chống dịch của ngành y tế cùng sự đồng lòng, ý thức tốt từ đông đảo người dân, tôi tin rằng đất nước ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh như Ấn Độ", Trân nhận định.
Tương tự, Phạm Nguyễn Đức Anh, sinh viên năm cuối ngành quan hệ quốc tế Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cũng hưởng ứng việc Bộ Y tế phát động thay avatar trên các nền tảng xã hội để kêu gọi người dân không nên chủ quan và tiếp tục nâng cao tinh thần chống dịch.
"Dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng tại các nước láng giềng xung quanh Việt Nam. Tôi lo ngại về nguy cơ số ca lây nhiễm trong cộng đồng có thể tăng trở lại vào dịp lễ 30.4 và 1.5", Đức Anh nói.

Chàng sinh viên Đức Anh luôn nâng cao tinh thần chống dịch

N.Đ

Là một sinh viên đại học, Đức Anh cảm thấy bản thân may mắn khi vẫn còn được đến trường học trực tiếp bình thường. Với avatar cùng thông điệp chống dịch đầy ý nghĩa này, Đức Anh hy vọng có thể khích lệ bản thân cùng mọi người tiếp tục đồng lòng giữ vững thành tích chống dịch bấy lâu nay.
Đức Anh kêu gọi các bạn trẻ nên tiếp tục chủ động thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, thường xuyên cập nhật thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, đồng thời tránh tụ tập đông người, tránh chia sẻ tin giả mạo về Covid-19 trên mạng xã hội.

"Tin tưởng , đồng lòng thì sẽ chiến thắng"

Một số bạn trẻ sử dụng hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu kèm với thông điệp "đồng lòng quyết tâm giữ vững thành tích chống dịch Covid-19" của Bộ Y tế. Chẳng hạn, Đặng Thanh An (24 tuổi), công tác tại Văn phòng Trường ĐH Sài Gòn, dùng avatar là hình vẽ chú gấu đeo khẩu trang xinh xắn. 

Avatar có chú gấu dễ thương của Thanh An

N.T

"Đất nước chúng ta đã thành công trong việc phòng, chống đợt những bùng phát dịch trước đây. Điều này góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Là một người trẻ và là đoàn viên thanh niên, tôi mong muốn việc đổi ảnh đại diện trên trên mạng xã hội có thể giúp lan tỏa thông điệp về phòng chống dịch Covid-19", Thanh An chia sẻ.
Theo Thanh An, cuộc chiến chống dịch như chống giặc đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn thể người dân, nhất là giới trẻ, "phải không ngừng chung sức hơn nữa, đồng lòng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa nhằm bảo vệ những thành quả đã đạt được".

Mạnh Cường muốn lan toả thông điệp "cùng nhau đẩy lùi Covid-19"

C.N

Còn Nguyễn Mạnh Cường (31 tuổi), nguyên cán bộ đoàn Q.1, TP.HCM, mong muốn cùng mọi người lan tỏa thông điệp đơn giản là hãy cùng nhau đẩy lùi Covid 19 bằng những việc đơn giản nhất...
"Các nhân viên y tế cùng chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm túc trực để đẩy lùi dịch bệnh bằng chuyên môn nghiệp vụ. Vì thế, người dân hãy nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh bằng những việc nhỏ nhất có thể như thực hiện tốt nguyên tắc 5K. Các bạn trẻ có ý định đi du lịch xa vào thời điểm này nên xem xét lại vì nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng và sẽ khó kiểm soát hơn trước", Cường bày tỏ quan điểm.
Cường hoàn toàn ủng hộ phương châm "chống dịch như chống giặc" của chính phủ Việt Nam và cho rằng "vắc xin tốt nhất vào lúc này chính là ý thức phòng dịch Covid-19 của mỗi người dân".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.