Giới trẻ mong muốn điều gì khi 'check-in' tại vườn tượng APEC mở rộng?

12/01/2022 18:38 GMT+7

Vườn tượng APEC mở rộng (TP. Đà Nẵng ) vừa khánh thành đã nhanh chóng trở thành địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh về đêm.

Địa điểm “sống ảo” mới của giới trẻ Đà Nẵng

Vườn tượng APEC mở rộng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vừa khánh thành hôm 10.1, trở thành điểm nhấn kiến trúc mới bên bờ sông Hàn thơ mộng.

Về đêm, từ 19 giờ, Vườn tượng APEC với hệ thống đèn chiếu sáng trang trí mái vòm dùng 20 đèn pha đổi màu liên tục. Mặt trên mái vòm mang chủ đề “Cánh diều bay cao” có diện tích 790 m2 được tăng cường nhiều hiệu ứng ánh sáng, tạo thành điểm nhấn đầy màu sắc, thu hút nhiều người dân đến chụp ảnh, tham quan.

Vườn tượng APEC mở rộng thu hút đông đảo người trẻ đến tham quan, chụp ảnh vào ban đêm

NGỌC HÂN

Chúng tôi có mặt tại vườn tượng này đêm 11.1 và cảm thấy rất ấn tượng trước hệ thống đèn chiếu sáng. Người dân khi đi ngang qua trục đường 2 tháng 9, đường Bình Minh cũng không khỏi trầm trồ. Đặc biệt là khi đứng tại sảnh vườn tượng, du khách có thể chiêm ngưỡng cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và dòng sông Hàn lung linh màu sắc về đêm.

Với giới trẻ TP.Đà Nẵng, Vườn tượng APEC mở rộng trở thành địa điểm “sống ảo” siêu "hot" những ngày qua.

Lê Thị Kim Chi (phải) hào hứng chụp ảnh cùng bạn bè tại Vườn tượng APEC mở rộng

NGỌC HÂN

“Mấy hôm nay lướt Facebook, thấy bạn bè 'check-in' rất nhiều tại Vườn tượng APEC mở rộng khiến bản thân em rất tò mò và hứng khởi. Đêm nay thời tiết se lạnh, không có mưa nên em cùng các bạn đến đây chụp ảnh trước khi đi ăn uống. Địa điểm này nằm ở trung tâm thành phố nên việc di chuyển tìm hàng quán, cà phê rất thuận lợi”, Chi nói.

Giới trẻ Đà Nẵng thích thú với hiệu ứng ánh sáng độc đáo tại Vườn tượng APEC mở rộng

NGỌC HÂN

Đối với người dân TP.Đà Nẵng, giữa không khí se lạnh ngày đầu năm mới 2022, nhiều gia đình cũng dắt con nhỏ đến đây để chụp ảnh lưu niệm. Cùng chồng đưa con gái nhỏ đến địa điểm “sống ảo” mới của TP.Đà Nẵng để chụp ảnh, chị Lê Thị Thanh Quyên (trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), cho biết sau một ngày làm việc bận rộn, gia đình chị đã có những giây phút hạnh phúc tại một không gian thú vị.

“Lâu lắm rồi TP.Đà Nẵng mới có một địa điểm đầy cây xanh và ánh sáng ấn tượng như thế này. Giữa trung tâm thành phố vốn chỉ có khói bụi và tiếng xe, giờ đây được ngồi ở không gian trong lành bên dòng sông Hàn thật sự bình yên”, chị Quyên hào hứng.

Người dân Đà Nẵng ấn tượng với điểm nhấn mái vòm mang chủ đề "Cánh diều bay cao" diện tích 790m2 được chế tạo và thi công lắp đặt với gần 200 tấn thép nguyên liệu tạo nên hiệu ứng ánh sáng đầy màu sắc

NGỌC HÂN

Người trẻ Đà Nẵng hào hứng khi có thêm địa điểm "check-in" mới

NGỌC HÂN

Bảng cấm leo trèo nhắc nhở người dân ý thức giữ gìn cây xanh, kiến trúc tại Vườn tượng APEC mở rộng

NGỌC HÂN

Chờ bạn bè mọi miền đến tham quan

Giữa không gian lung linh ánh sáng và rộn rã tiếng cười, những cơn gió se lạnh đầu xuân thổi từ sông Hàn khiến người dân TP.Đà Nẵng ngẫm nghĩ về một năm đầy sóng gió và khốc liệt của dịch Covid-19. Dịch bệnh đã khiến mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn...

Chị Lê Thị Thanh Quyên cho biết sau thời gian khó khăn, ảm đạm vì dịch bệnh, không gian tươi mới của Vườn tượng APEC mở rộng khiến chị liên tưởng đến một năm mới 2022 đầy khởi sắc.

“Tôi nghĩ rằng sẽ có rất đông người đến đây tham quan, chụp ảnh vào dịp Tết Nguyên đán. Bản thân tôi rất hào hứng. Tuy nhiên, người người nhà nhà cần thực hiện tốt phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình”, chị Quyên nhắn nhủ.

Gia đình chị Lê Thị Thanh Quyên hạnh phúc "check-in" tại Vườn tượng APEC mở rộng

NGỌC HÂN

Các bạn nhỏ vui mừng khi được bố mẹ đưa đến chụp ảnh với "cánh diều bay"

NGỌC HÂN

Hệ thống mái vòm tại Vườn tượng APEC mở rộng đổi màu liên tục tạo nên khung cảnh huyền ảo khiến nhiều người thích thú

NGỌC HÂN

Nhiều gia đình chụp ảnh con nhỏ tại Vườn tượng APEC mở rộng

NGỌC HÂN

"Cánh diều bay cao" là một biểu tượng mới nổi ở TP.Đà Nẵng

NGỌC HÂN

Những ngày qua, khi hình ảnh Vườn tượng APEC mở rộng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, một số bạn trẻ lên lịch đến thăm Đà Nẵng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Nguyễn Hoài Anh (trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết một số người bạn sinh sống ở TP.HCM đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch Đà Nẵng để "check-in" ở Vườn tượng APEC mở rộng.

“Suốt thời gian dài ở nhà do dịch Covid-19 khiến mọi người rất nhớ nhau, sẵn dịp các bạn đang rất mê Vườn tượng APEC mở rộng nên nhóm chúng em hẹn sẽ gặp mặt nhau tại Đà Nẵng vào Tết Nguyên đán. Đến lúc đó, mọi người tha hồ chụp ảnh với 'cánh diều bay cao' đầy màu sắc”, Hoài Anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.