Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM phải là điểm hẹn của sinh viên

Lê Thanh
Lê Thanh
24/10/2019 19:08 GMT+7

'Cần tập trung đổi mới hoạt động, phát huy tốt nhất hệ thống cơ sở vật chất được trang bị để phục vụ nhu cầu đa dạng của sinh viên trong quá trình hoạt động. Nhà Văn hóa Sinh viên phải thực sự là điểm hẹn của sinh viên thành phố...'.

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chia sẻ như thế tại Lễ khánh thành Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM, diễn ra ngày 24.10.
Nhà Văn hóa Sinh viên tọa lạc trong khuôn viên Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, đóng tại P.Đông Hòa, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), là công trình được Thành ủy, UBND TP.HCM tặng sinh viên nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong (thứ 3, từ trái qua) cắt băng khánh thành Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM vào ngày 24.10

Lê Thanh

Theo Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM Nguyễn Việt Quế Sơn, công trình được khởi công xây dựng từ tháng 12.2014, trên diện tích 3,55 ha, bao gồm 7 tầng, với tổng diện tích mặt sàn gần 30.000 m2, với tổng vốn đầu tư trên 420 tỉ đồng.
Trong đó có 32 phòng chức năng và câu lạc bộ, đội, nhóm; 1 nhà hát hơn 700 chỗ ngồi và 2 phòng hội thảo có sức chứa trên 500 chỗ ngồi; 4 rạp chiếu phim có sức chứa hơn 850 chỗ ngồi; sân khấu ngoài trời 1.800 chỗ ngồi, sân bóng đá, bóng rổ... “Các hạng mục được kết nối bởi nhiều con đường nội khu tạo thành hình vòng cung, xung quanh được thiết kế bằng những mảng không gian xanh gần gũi, thân thiện với môi trường”, anh Sơn nói.

Bên ngoài của rạp chiếu phim, một hạng mục trong Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM

Lê Thanh

Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM Nguyễn Việt Quế Sơn phát biểu

Lê Thanh

Cũng theo anh Sơn, việc khánh thành Nhà Văn hóa Sinh viên tạo điều kiện để tổ chức Đoàn - Hội tiếp cận, làm bạn với sinh viên, thêm không gian, môi trường sinh hoạt, học tập, rèn luyện kỹ năng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên thành phố...
Phát biểu tại lễ khánh thành Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cho rằng: “TP.HCM là trung tâm lớn của nhiều lĩnh vực trong cả nước, trong đó có giáo dục và đào tạo. Với hơn 420.000 sinh viên đang học tập trên địa bàn TP.HCM. Với số lượng sinh viên đông đảo như thế đã đặt ra cho thành phố yêu cầu về việc đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của sinh viên về điều kiện học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng thực hành xã hội, nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chia sẻ tại Lễ khánh thành Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM

Lê Thanh

Do đó, theo ông Thành Phong, việc khánh thành công trình này là thể hiện sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo thành phố đối với nguồn nhân lực trong tương lai. Tuy nhiên, để phát huy và vận hành Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM một cách hiệu quả, ông Thành Phong lưu ý: “Cần tập trung đổi mới hoạt động, phát huy tốt nhất hệ thống cơ sở vật chất được trang bị để phục vụ nhu cầu đa dạng của sinh viên trong quá trình hoạt động. Nhà Văn hóa Sinh viên phải thực sự là điểm hẹn của sinh viên thành phố, là mái nhà chung, là nơi truyền cảm hứng, tiếp sức cho hành trình trưởng thành của mỗi bạn sinh viên”.

Một góc sáng tạo dành cho sinh viên

Lê Thanh

Một số hình ảnh về Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM tại lễ khánh thành vào ngày 24.10:
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.